Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:04
RSS

Vì sao bầu Đức dứt tình với thương hiệu Arsenal?

Chủ nhật, 25/06/2017, 11:00 (GMT+7)

Vì sao bầu Đức dứt tình với thương hiệu Arsenal là câu hỏi được nhiều người hâm mộ đặc biệt quan tâm?

Theo thông tin mới nhất từ phía HAGL, kể từ giai đoạn lượt về, đội bóng phố núi sẽ không còn gắn logo Arsenal trên ngực áo. Việc tháo bỏ logo đã  được thực hiện ngay trong trận đấu chiều qua của HAGL (24-6, HAGL thắng 2-1 ) với Becamex Bình Dương.

Được biết, hợp tác giữa HAGL và đối tác Arsenal được ký từ năm 2017 và đến thời điểm này, thời hạn hợp đồng đã kết thúc. Vì một số lý do nên HAGL và Arsenal sẽ không ký kết thêm 1 hợp đồng mới.

Theo nhiều nguồn thông tin, thì kinh tế là một lý do quan trọng khiến hai bên không thể tiếp tục hợp tác.

Thời gian gần đây, công việc kinh doanh của bầu Đức có một số khó khăn trong khi đó và giá trị hợp đồng với Arsenal là một con số lớn, vì vậy cũng dễ hiểu khi đội bóng phố Núi sẽ không hợp tác với đại diện Ngoại Hạng Anh.

Bầu Đức sẽ ngừng hợp tác với Arsenal. Ảnh: Đời sống

Cách đây tròn 10 năm, bầu Đức đã quyết định chặt đi hàng chục ha cao su và xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG, đây là học viện liên doanh với nước ngoài đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam

Từ học viện này, hàng loạt tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam đã được khai sinh như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh…

Hiện khóa một của Học viện này đang là trụ cột của U22 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực và thành tích của các đội tuyển Việt Nam và là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Cũng trong khoảng thời gian 10 năm hợp tác đã qua, Arsenal đã hỗ trợ HAGL rất nhiều từ kinh tế, thương mại cho tới việc cử các chuyên gia hỗ trợ đào tạo trẻ. Ngược lại, phía HAGL sẽ cung cấp cho Arsenal những cầu thủ tốt nhất của học viện.

Một ngày tại học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Nguồn: Báo Thanh niên

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN