Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:57
RSS

Vì đâu Google "không cho" U23 Việt Nam vào bán kết?

Chủ nhật, 21/01/2018, 15:45 (GMT+7)

Nhiều độc giả đã phát hiện ra sai sót khó tin là thông tin trên Google đã điền tên U-23 Iraq vào trận bán kết thứ hai, thay vì U23 Việt Nam.

Trên trang tìm kiếm của Google, nhiều người dùng Việt Nam cảm thấy bất ngờ khi vào tra cứu thời gian U23 Việt Nam đá trận bán kết gặp U23 Qatar đã dễ dàng phát hiện ra sai sót lớn. Theo đó, Google cập nhật U23 Iraq vào bán kết chứ không phải thầy trò HLV Park Hang Seo

Sau khi được chia sẻ trên trang Facebook, nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng vào tìm kiếm và cùng nhận ra sai sót khó hiểu của Google này. Hai cặp đấu bán kết vào ngày 23-1 đều được ghi là U23 Iraq gặp U23 Qatar (18 giờ 30) và U23 Uzbekistan gặp U23 Hàn Quốc (15 giờ).  

Đáng chú ý là kết quả tìm kiếm của Google bị sai ngay cả với trang tiếng việt của hãng. Các thông tin về giờ đấu, những đội còn lại đều chính xác. Nhiều CĐV bóng đá Việt Nam đã nói vui là "Đến cả Google cũng không tin rằng U23 Việt Nam đã vào bán kết".

Lịch thi đấu bán kết giải U23 Việt Nam
Lịch thi đấu bán kết giải U23 châu Á 2018 trên Google. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi riêng với Tuổi Trẻ Online, bà Hà Lâm Tú Quỳnh - giám đốc truyền thông của Google phụ trách thị trường Việt Nam - cho biết: "Kết quả tìm kiếm của chúng tôi đến từ nguồn thông tin trên các trang tin.

Khi người dùng truy cập để tìm kết quả trận đấu thì họ vẫn có được kết quả nhanh và chính xác. Riêng với lịch thi đấu dự kiến thì có sự cố sai sót và chúng tôi đã nhanh chóng rà soát lại và lựa chọn nguồn dữ liệu cập nhật hơn để khắc phục sự cố trên ngay trong đêm qua".

Không chỉ sai sót về tên đội vào bán kết, lịch thi đấu của Google còn nhầm lẫn về thời gian và thứ tự trận đấu khi thông tin trận U-23 Hàn Quốc - U-23 Uzbekistan đá lúc 18h30 giờ Việt Nam còn U-23 Việt Nam đá bán kết với U-23 Qatar lúc 15h. 

Trong khi lịch thi đấu chính xác hai trận bán kết U-23 châu Á 2018 là: Uzbekistan - Hàn Quốc (15h) và Qatar - Việt Nam (18h30).

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN