Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:03
RSS

VFF ra án phạt vụ xe cứu thương CLB HAGL 'bỏ rơi' cầu thủ

Thứ tư, 30/05/2018, 07:35 (GMT+7)

Mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức ra án phạt vụ xe cứu thương CLB HAGL 'bỏ rơi' cầu thủ.

Trong khuôn khổ vòng 9 V.League CLB HAGL đã có chiến thắng quan trọng trước SLNA trên sân nhà và vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, đồng thời lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Trong trận đấu tâm điểm này, hậu vệ Văn Khánh của SLNA đã hết sức nỗ lực thi đấu tới hết trận dù anh dính chấn thương khá nặng ở đầu. Những nỗ lực sau đó đã khiến Văn Khánh bị ngất, đổ gục xuống sân khi trận đấu kết thúc.

Dù BTC ngay lập tức yêu cầu xe cứu thương có mặt để sơ cứu và đưa Văn Khánh tại bệnh viện nhưng chiếc xe này đã di chuyển ra khỏi sân trước đó ít phút.

CLB HAGL đã có chiến thắng quan trọng trước SLNA trên sân nhà
CLB HAGL đã có chiến thắng quan trọng trước SLNA trên sân nhà. Ảnh: Bóng đá

Phải đến khi các bảo vệ và lực lượng chức năng chạy theo để thông báo, xe cứu thương của CLB HAGL mới quay lại sân làm nhiệm vụ đưa hậu vệ của SLNA tới bệnh viện.

Sau trận đấu với CLB HAGL, Văn Khánh sau đó anh đã phải khâu 15 mũi và nghỉ thi đấu trên 10 ngày. Về vụ việc mà BTC sân Pleiku để xe cấp cứu đi ra ngoài, phía HAGL cho rằng sau khi trận đấu kết thúc, Văn Khánh vẫn tỉnh táo nên xe cứu thương được phép ra về.

Tuy nhiên, VFF vẫn nhận định đây là lỗi của BTC sân Pleiku. Do đó, họ đã đưa ra án cảnh cáo đối với CLB HAGL.

HAGL thực dụng để thích nghi với sự khắc nghiệt và toan tính?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN