Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:31
RSS

Tối nay bắt đầu khai ấn đền Trần - Nam Định, gửi xe ở đâu để không bị “chặt chém”?

Thứ sáu, 10/02/2017, 10:01 (GMT+7)

Đại diện Ban tổ chức lễ hội đền Trần Nam Định cho biết, ban tổ chức đã bố trí 02 bãi gửi xe ở gần đền Trần để thuận tiện cho người dân và du khách thập phương đi lễ hội.

Thông báo từ Ban tổ chức lễ hội đền Trần Nam Định cho hay, lễ hội đền Trần được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 7/2 đến ngày 12/2 (tức 11-16 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Ngày 11 tháng Giêng (7/2): Lễ rước kiệu Ngọc Lộ; ngày 12 tháng Giêng (8/2): Lễ rước Nước, tế Cá; ngày 14 tháng Giêng (10/2): Lễ đầu năm, lễ khai ấn; 5h ngày 15 tháng Giêng (11/2) phát ấn cho nhân dân và du khách; ngày 16 tháng Giêng (12/2): Tế lễ tiết Thượng Nguyên, lễ hồi kiệu Ngọc Lộ.

Trước mỗi bãi gửi xe, ban tổ chức dựng bảng chỉ đường, hướng dẫn người dân và du khách vào khu vực gửi xe

Cũng theo ban Ban tổ chức, lễ phát ấn sẽ bắt đầu từ lúc 5h ngày 15 tháng Giêng tại khu vực nhà Giải Vũ, Nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Số lượng ấn phát ra không giới hạn cho người dân và du khách thập phương.

Ông Cao Xuân Hoạt - Trưởng ban Quản lý Di tích đền Trần cho biết, năm nay lễ khai ấn đền Trần diễn ra vào tối thứ 6 ngày 10/2. Dự kiến lượng khách đổ về dự lễ sẽ đông hơn mọi năm.

Hai bãi gửi xe rộng lớn có sức chứa 5.500 phương tiện 

Ban tổ chức đã bố trí 02 bãi gửi xe ở gần đền Trần để thuận tiện cho du khách thập phương đến lễ hội. Cụ thể, bãi gửi xe số 1 có sức chứa được 3.000 phương tiện; bãi gửi xe số 2 chứa 2.500 phương tiện.

“Hai bãi gửi xe của ban tổ chức đều có dán bảng niêm yết giá gửi xe để du khách, người dân biết. Chúng tôi thu đúng giá vé theo quy định của thành phố, nếu phát hiện trường hợp bãi gửi xe thu vé cao hơn so với quy định chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”, ông Hoạt nói.

Bảng giá gửi xe được ban tổ chức treo công khai ở nhiều điểm giúp người dân biết được, tránh bị chặt chém

Ông Hoạt cho biết thêm, năm nay ban tổ chức đã lập đội liên ngành liên tục rà soát, kiểm tra và đưa người ăn xin về trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc. Trong quá trình đi lễ hội, du khách có nội dung cần phản ánh, ban tổ chức sẽ tiếp nhận và xác minh xử lý nếu có sai phạm.

Trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho hay, đơn vị đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ trên địa bàn tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại lễ hội Đền Trần năm 2017.

 

Phú Lương
Theo Đời sống Plus