Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:33
RSS

Vào bán kết World Cup 2018, đội tuyển Anh lập một loạt kỷ lục

Chủ nhật, 08/07/2018, 08:30 (GMT+7)

Hạ Thụy Điển và hiên ngang vào bán kết World Cup, đội tuyển Anh lập một loạt kỷ lục.

Trước đối thủ khó chịu là Thụy Điển, đội tuyển Anh vẫn thi đấu tuyệt hay và giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ qua đó giành vé vào bán kết một cách hết sức ấn tượng. Tác giả của 2 bàn thắng cho “Tam sư” ở trận này là Harry Maguire (30’) và Dele Alli (59’).

Đối thủ của đội tuyển Anh ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất là Croatia, đội đã vượt qua chủ nhà Nga ở trận đấu Tứ kết cuối cùng đêm qua.

Như vậy, sau 15 lần tham dự World Cup, đây là lần thứ 3 trong lịch sử, ĐT Anh lọt vào tới vòng bán kết. Trong quá khứ, “Three Lions” từng vô địch năm 1966 và xếp thứ 4 năm 1990.

Đội tuyển Anh lập một loạt kỷ lục

Đội tuyển Anh lập một loạt kỷ lục. Ảnh: Thể thao

Kể từ năm 1966, đây là lần đầu tiên, ĐT Anh không để lọt lưới ở vòng tứ kết World Cup. Trong 5 trận đấu trước (1970, 1986, 1990, 2002, 2006), đội bóng xứ sở sương mù đều phải vào lưới nhặt bóng, một kỷ lục vô cùng ấn tượng của ‘Tam sư’

Ở World Cup 2018, đội tuyển Anh đã có 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Ở 14 kỳ World Cup trước đây, họ chỉ có 3 lần làm được điều tương tự vào năm 1954, 1998 và 2002. Những tuyển thủ Anh đã lập công trên đất Nga gồm Harry Kane (6 bàn), John Stones (2 bàn), Jesse Lingard, Harry Maguire và Dele Alli, mỗi người 1 bàn.

Trải qua 5 trận đấu tại World Cup 2018, đội tuyển  Anh đã ghi được 11 bàn thắng một con số vô cùng ấn tượng, bằng với thành tích tốt nhất của họ vào năm 1966.

Trong 11 bàn thắng của ĐT Anh ở World Cup 2018, có tới 5 bàn được thực hiện bằng đầu. Thành tích này nhiều hơn bất cứ đội bóng nào.


Xem thêm:Trước vòng 18 V-League: Nóng cuộc đua trụ hạng, HAGL sẽ có 3 điểm

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN