Thứ ba, 16/04/2024 | 23:41
RSS

Hà Nội: 'Xẻ thịt' hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp làm nhà hàng, kinh doanh trái phép

Thứ ba, 05/06/2018, 13:20 (GMT+7)

Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Vạn Phúc (huyện Thành Trì, TP.Hà Nội) đang bị chủ cơ sở nhà hàng Vườn Xưa “xẻ thịt”, kinh doanh trái phép.

"Hô biến" đất nông nghiệp thành nhà hàng

Thời gian vừa qua, tình hình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp là một vấn đề nhức nhối trên địa bàn TP Hà Nội Các cấp chính quyền thành phố đang vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn tình trạng trên.

Tuy nhiên, tại thôn 3, xã Vạn Phúc, một nhà hàng quy mô lớn với tên gọi Vườn Xưa rộng hàng nghìn mét vuông mọc trên đất nông nghiệp hơn một năm qua khiến người dân nơi đây cảm thấy khó hiểu.

Một người dân địa phương cho biết: "Chỉ cần chúng tôi dựng lều sai trên đất nông nghiệp thì chính quyền nơi đây bắt dỡ bỏ luôn, nhưng nhà hàng Vườn Xưa này bắt đầu xây dựng và khi đi vào hoạt động thì chẳng có ai vào kiểm tra hay xử lý?".

Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp biến thành nhà hàng Vườn Xưa Hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị "xẻ thịt" để làm nhà hàng Vườn Xưa 

Theo quan sát của PV Đời sống Plus, những ngôi nhà được chủ nhà hàng Vườn Xưa xây dựng với quy mô lớn, có khả năng phục vụ hàng trăm khách mỗi ngày. Nhân viên tại đây cho biết nhà hàng này đã hoạt động được hơn 1 năm qua.

Ông Chử Văn Hải, Phó Chủ tịch xã Vạn PhúcÔng Chử Văn Hải – Phó Chủ tịch xã Vạn Phúc

Để có thông tin khách quan, PV Đời sống Plus đã có cuộc trao đổi với ông Chử Văn Hải – Phó Chủ tịch xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông Hải cho biết: “Khu đất này trước kia toàn bộ là đất lò gạch, hoang hóa hết. Mấy năm nay địa phương cho ông Đinh Văn Lương thuê làm nuôi trồng thủy sản. Nhà hàng tồn tại hơn năm nay rồi, không có nhà kiên cố. Còn làm nhà hàng, kinh doanh là có sai nhưng thực sự do nhu cầu địa phương có gì mấy anh em tạo điều kiện giúp đỡ”.

Chính quyền làm ngơ cho sai phạm

Theo Hợp đồng thuê đất số 07/HĐ-UBND ngày 30/6/2015 do UBND xã Vạn Phúc ký cho ông Đinh Văn Lương (thôn 3, xã Vạn Phúc) thuê và mục đích sử dụng chỉ là nuôi trồng thủy sản tại khu ao cạnh nhà thờ họ Giáo, thôn 3, tờ bản đồ số 115-b-IV, thửa đất số 21, diện tích 7.200 m2 (tương ứng với 20 sào Bắc Bộ).

Tuy nhiên, ông Đinh Văn Lương đã tự ý cải tạo, sửa chữa để làm nhà hàng Vườn Xưa, từ đó hoạt động kinh doanh trái phép trên đất nông nghiệp. Mặc dù, UBND xã Vạn Phúc là cơ quan nhà nước trực tiếp giám sát, có đủ thẩm quyền nhưng lại thờ ơ, không xử lý vi phạm.

Vạn Phúc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành nhà hàngNhà hàng Vườn Xưa kinh doanh trái phép hơn năm qua.Vậy số tiền thu thuế kinh doanh sẽ đi về đâu và ai sẽ được hưởng lợi?

Trong khi đó, tại chỉ thị số 04/CT-UBND ban hành ngày 14/1/2014 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp và đất công đã nêu rõ:

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về quản lý quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn; về các trường hợp vi phạm mà không bị xử lý theo quy định của pháp luật Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã trong các trường hợp tiếp tục để xảy ra vi phạm, không xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm.

Yêu cầu Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn phải kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm (đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép) theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật ngay từ khi các vi phạm đó xảy ra; lập hồ sơ các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo UBND cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý thì Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã xử lý, quyết định tạm dừng công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để chỉ đạo xử lý cho đến khi vi phạm được xử lý, khắc phục.

Với những gì đang xảy ra tại xã Vạn Phúc, mong rằng UBND huyện Thanh Trì, UBTP. Hà Nội sẽ sớm vào cuộc xác minh, làm rõ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm.

Một số hình ảnh PV Đời sống Plus ghi nhận tại nhà hàng Vườn Xưa

Vạn Phúc xẻ thịt hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành nhà hàngVạn Phúc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành nhà hàngĐường vào nhà hàng Vườn Xưa được lát và đổ bê tông xây dựng kiên cố

Vạn Phúc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành nhà hàngVạn Phúc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành nhà hàngNhững ngôi nhà, mái lều được thiết kế trang trí sang trọng để phục vụ khách

Vạn Phúc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành nhà hàngVạn Phúc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành nhà hàngNhà hàng rộng hàng nghìn mét vuông có thể phục hàng hàng trăm khách mỗi ngày

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

An Tâm - Hoàng Diệp
Theo Đời sống Plus/GĐVN