Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:03
RSS

Vận động tiểu cầu cho người bị chết não

Thứ năm, 23/02/2017, 18:37 (GMT+7)

Vận động tiểu cầu cho người bị chết não là một việc làm mất rất nhiều sức lực, vừa phải đảm bảo sức khỏe cho người bệnh mà còn đòi hỏi đúng thao tác để không bị ảnh hưởng.

Vận động tiểu cầu cho người bị chết não

Vận động tiểu cầu cho người bị chết não

Người bệnh nằm ngửa, người nhà giúp người bệnh co gối lại 90o, hai chân đặt phẳng trên mặt giường, hai tay đan nhau ở trước ngực, ngón cái tay đau ở trên, khớp vai hai tay co lại 90o, khớp cùi tay duỗi ra, người giúp việc giữ chặt xương chậu người bệnh, bảo người bệnh nâng đít và lưng lên, cách mặt giường vòng lên như cái cầu.

Giữa khớp hai đầu gối đặt một quyển sách, cho người bệnh kẹp lấy, không được rơi.

Vận động tiểu cầu cho người bị chết não cần chú ý hai chân chụm lại đạp thẳng lên mặt giường, gót chân không được nâng lên, vận động kiểu cái cầu là chỗ ngồi và chỗ đứng đê chuẩn bị huấn luyện (cách huấn luyện này có thể nâng cao năng lực khống chế của xương chậu và chân.

Vì vậy khi hoàn thành động tác này, khớp háng duỗi ra, khớp đầu gối co lại, khớp mắt cá úp lại, khống chế hiệu quả cơ chân liên đới vận động, dễ hóa thành phân li vận động.

Đồng thời hiệu quả của việc vận động tiểu cầu cho người bị chết não có thể giảm bớt sức tiêu hao của hộ lý và người nhà trong việc chăm sóc thường ngày, làm cho việc đại tiện, cởi quần, thay ga giường dễ hơn.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus