Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:01
RSS

Vạch trần bộ mặt giả dối của nghi phạm sát hại bé gái 10 tuổi người Việt ở Nhật

Thứ sáu, 14/04/2017, 14:18 (GMT+7)

Sau khi bé Nhật L. được phát hiện bị sát hại, nghi phạm Yasumasa Shibuya đã từng kêu gọi mọi người quyên góp đưa thi thể em về nước như không có việc gì xảy ra.

Sự kiện:

Liên quan đến vụ sát hại bé gái người Việt ở tỉnh Chiba, Nhật Bản cảnh sát vừa bắt được nghi phạm dựa trên kết quả: giám định ADN trùng khớp với ADN trên các đồ vật của L. được tìm thấy tại hiện trường. 

Người đàn ông này tên là Shibuya Yasumasa, 46 tuổi, sống cách nhà nạn nhân khoảng 300m. Trong buổi họp báo diễn ra vào lúc 13h hôm nay (giờ địa phương), Ishii Masayuki - trưởng bộ phận điều tra - cho biết nghi phạm vẫn kiên quyết giữ im lặng trong quá trình thẩm vấn. Hiện chưa phát hiện được liệu y có đồng bọn hay không.

Trước đó, vào buổi chiều trước hôm bị bắt, Shibuya Yasumasa vẫn hoạt động như bình thường. Khi người đàn ông này ra khỏi nhà, cảnh sát tiến đến và cho biết đang điều tra về việc bé gái bị sát hại.

Nghi phạm và chiếc xe cảnh sát khi đến bắt. Ảnh: Internet

Nghi phạm vẫn tỏ ra khá bình thản cho đến khi được yêu cầu giải trình về vụ án này. Yasumasa cho biết, y có quyền giữ im lặng.

Shibuya sống trong một căn hộ trước nhà ga Lokumi, cách nhà bé L. khoảng 300 mét. Theo nhiều người sống gần đó, ông ta thường trông có vẻ bận rộn.

Với vai trò là tình nguyện viên giám sát các bé đến trường, hàng ngày Shibuya thường xuyên xuất hiện trên con đường tới trường, cầm cờ vẫy và tuần tra, cảnh báo các em khi có xe đến gần.

Được biết, Shibuya bắt đầu làm hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Mutsumi số 2, nơi bé L. theo học từ tháng 4/2016. Theo lời của một phụ huynh, ông ta đã từng cho biết sẽ thay đổi quy định của hội phụ huynh trường để tiếp tục làm hội trưởng một năm nữa.

Nạn nhân Nhật L. Ảnh: Internet

Vị phụ huynh này cũng sốc khi biết tin ông ta bị bắt vì có liên quan đến cái chết của bé Nhật L.. Bà đã phải thốt lên: “Có một tên tội phạm ngay bên cạnh tôi sao?”.

NHK dẫn lời một người dân sống cùng khu nhà với nghi phạm liên quan đến vụ bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật cho biết 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, Yasumasa Shibuya vẫn tham gia hoạt động giám sát, đưa đón học sinh tới trường. Thậm chí, hắn cũng từng đứng lên kêu gọi mọi người quyên góp tiền để giúp gia đình bé Nhật L. có kinh phí đưa thi thể em về nước.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus