Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:29
RSS

Uống rượu say, nghịch tử cầm dao chém bố tử vong

Thứ tư, 28/08/2019, 20:23 (GMT+7)

Bị bố đẻ phàn nàn về việc hay uống rượu say, nghịch tử dùng dao chém bố tử vong. Sau vụ việc, một số thành viên trong gia đình đã vây đánh khiến đối tượng phải nhập viện cấp cứu.

Uống rượu say, nghịch tử cầm dao chém bố tử vongẢnh minh hoạ

Tối ngày 28/8, trao đổi với PV, ông Vì Văn Com, Chủ tịch UBND xã Lợi Bác (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Hoàng Văn N. (SN 1945, trú tại bản Chảnh, xã Lợi Bác). Đối tượng ra tay sát hại ông N. cũng được xác định là Hoàng Văn Nấu (SN 1984, con trai ông N.).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào buổi tối ngày 27/8. Vào khoảng thời gian trên, sau khi đi uống rượu và trở về nhà trong tình trạng say xỉn, Hoàng Văn Nấu bị bố đẻ phàn nàn về việc hay uống rượu say.

Do có hơi men trong người, Nấu đã dùng dao chém tới tập vào người bố đẻ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

“Khi chứng kiến vụ việc, do quá bực tức, một số thành viên trong gia đình đã có vây đánh Nấu khiến đối tượng bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu”, ông Com cho biết.

Nhận được tin báo, Công an xã Lợi Bác và Công an huyện Lộc Bình đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vị Chủ tịch xã Lợi Bác cho biết, đối tượng Nấu đã có gia đình và có biểu hiện không bình thường về thần kinh được nhiều năm nay. Hiện đối tượng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Vào sáng ngày 28/8, gia đình và người thân đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN