Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:33
RSS

Ùn tắc ở BOT tuyến tránh Biên Hòa: Lập chốt ngăn xe về trạm thu phí

Thứ năm, 05/10/2017, 21:15 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt để ngăn không cho các loại xe tiến về trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa để giảm tải tình trạng ùn tắc.

BOT tuyến tránh Biên Hòa ùn tắc nghiêm trọng

BOT tuyến tránh Biên Hòa ùn tắc nghiêm trọng do tài xế dùng tiền lẻ qua trạm. Ảnh VNE

Ngày 5/10, nhiều tài xế xe tiếp tục sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa ở xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến giao thông trên QL1 ùn tắc nhiều giờ.

Đến 10h30, QL1 đoạn qua trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa tê liệt hoàn toàn. Toàn bộ 6 làn thu phí ở cả 2 chiều đều có xe trấn giữ khiến xe không qua được. Hàng trăm xe kẹt cứng trước trạm, kéo dài hàng cây số.

Nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200, 500 đồng để mua phí qua trạm. Các nhân viên của trạm thu phí quyết định miễn phí vế nhưng tài xế lái xe nhất quyết phải mua vé. Vụ việc diễn ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng gần 5km ở cả hai chiều, trạm thu phí buộc phải xả trạm.

Tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng khiến lực lượng chức năng phải có mặt để điều tiết giao thông. Thậm chí, lực lượng CSGT đã phải lập chốt trên QL1 để yêu cầu các loại xe không di chuyển về phía trạm thu phí.

Ùn tắc ở BOT tuyến tránh Biên Hòa

Đội thông tin lưu động bắc xe tuyên truyền tài xế cho xe qua trạm. Ảnh Tuổi Trẻ

Được biết, tình trạng ùn tắc hôm nay đã diễn ra ngày thứ 4 liên tiếp khi các tài xế nhất quyết dùng tiền lẻ mua phí qua trạm.

Được biết, vào khoảng 11h30 phút, sau nhiều lần thương thuyết, những tài xế tham gia phản đối được cho biết trạm sẽ tạm ngưng thu phí nên cho xe dời đi. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, trạm tiến hành thu trở lại và tình trạng hỗn loạn lại tiếp tục diễn ra. Ngay sau đó, BQL trạm thu phí đã quyết định xả hoàn toàn.

Liên quan đến việc giảm phí BOT tuyến tránh Biên Hòa, theo ông  Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Tổng cục đã trình 3 phương án giảm phí qua trạm Biên Hoà lên Bộ và chọn phương án giảm cao nhất là 20%, tương ứng giảm khoảng 10.000 đồng/xe so với hiện nay.

Tổng cục cũng yêu cầu những trạm BOT như Biên Hoà nếu xảy ra tình trạng người dân tụ tập, phản ứng đông có thể xả trạm trong vài tiếng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ dùng tiền lẻ mua phí qua BOT vào hôm nay, một số tài xế cho biết họ nhất quyết đòi dời trạm về đúng đường tránh chứ không phải đặt trên QL1. Nhiều tài xế cho rằng, việc giảm 20% là không hợp lý.

Theo đó, cũng trong chiều 5/10, lực lượng chức năng vẫn đang lập chốt trên QL1 ở cả 2 hướng, yêu cầu tài xế không đi qua trạm thu phí, chuyển qua lưu thông theo hướng đường cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây ra Quốc lộ 51 hoặc vòng qua đường ĐT 769 (nối 2 huyện Thống Nhất và Trảng Bom).

Được biết, đến 16h30, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa vẫn chưa thể hoạt động lại.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN