Thứ năm, 25/04/2024 | 05:22
RSS

UEFA bị nghi cố tình sắp đặt cặp bán kết Real - Atletico

Chủ nhật, 23/04/2017, 07:16 (GMT+7)

Truyền thông Tây Ban Nha chỉ ra một số điểm đáng ngờ trong lễ bốc thăm chia cặp đấu bán kết Champions League, tại Thụy Sĩ chiều thứ Sáu 21/4.

Kết quả bốc thăm xác định hai cặp đấu bán kết mùa này là Real Madrid - Atletico, và Monaco - Juventus.

Đây là mùa thứ tư liên tiếp hai CLB thành Madrid đụng độ nhau ở các vòng đấu loại trực tiếp của Champions League Trước đó, Real toàn thắng ở hai trận chung kết (năm 2014 và 2016) và tứ kết (2015).

Tờ AS, báo thể thao thân Real, nghi ngờ rằng UEFA đã cố tình đẩy Atletico chung cặp bán kết với Real, thay vì để xảy ra khả năng lặp lại trận derby Madrid ở chung kết như mùa giải trước.

Ian Rush bị nghi là cố tình chọn lá thăm có tên Atletico được đánh dấu bằng cách nào đấy. Ảnh: Reuters.

Theo AS, hai quả bóng nhựa chứa các lá thăm ghi tên hai CLB thành Madrid có vẻ như đã bị đánh dấu theo cách nào đó, chẳng hạn như được làm ấm. Nhờ đó, huyền thoại Liverpool và xứ Wales, Ian Rush, đã bỏ qua các quả bóng khác và dường như cố tình chọn bằng được quả bóng có lá thăm Atletico. Trước đó, ngay ở lần bốc đầu tiên, Ian Rush đã chọn được quả bóng đựng lá thăm Real Madrid. Ian Rush là Đại sứ của trận chung kết diễn ra tại sân Thiên Niên Kỷ, Cardiff, xứ Wales ngày 3/6.

Ian Rush bị nghi ngờ tham gia vụ sắp đặt kết quả bốc thăm của UEFA vì đây không phải lần đầu tiên ông có hành động khác thường khi chọn các quả bóng. Hồi tháng 8/2016, ông đã cầm một quả bóng lên rồi đặt trở lại và lấy quả khác.

Chưa có CLB nào bảo vệ được chức vô địch Champions League. Tại thời điểm này, Real được truyền thông và nhà cái nhận định là ứng viên số một cho danh hiệu mùa này. Nhưng với đối thủ ở bán kết là Atletico, đoàn quân của HLV Zidane sẽ không dễ có vé vào chung kết, chưa nói đến khả năng trở thành đội đầu tiên giữ được ngôi vương Champions League.


Theo Vnxpress