Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:19
RSS

UBND phường Thanh Nhàn bị 'tố' thông thầu: UBND quận Hai Bà Trưng đứng ngoài cuộc?

Thứ ba, 31/07/2018, 11:40 (GMT+7)

Trước vụ việc có dấu hiệu thông thầu tại UBND phường Thanh Nhàn, UBND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội vẫn không hề có động thái xử lý.

Cái “bắt tay” của chính quyền và doanh nghiệp?

Doanh nghiệp được ưu đãi, đây là một trong những chính sách, chủ trương đúng đắn của Chính phủ góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương, công bằng với tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách đó, một số lãnh đạo địa phương đã “bắt tay” với doanh nghiệp để đạt được những lợi ích riêng tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Trước đó, chuyên trang Đời sống Plus đã đăng tải bài viết về việc Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn đặt bút ký liên tục 3 quyết định trúng thầu cho Công ty Cổ phần Kontana trong 1 ngày để thực hiện 3 dự án trên địa bàn với giá trị hơn 2 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận hoài nghi về sự “ưu ái” và có dấu hiệu thông thầu tại các dự án do UBND phường Thanh Nhàn làm chủ đầu tư.

Cụ thể, chỉ trong ngày 12/12/2017, ông Phạm Hoàng Linh – Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn đã đặt bút ký 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho doanh nghiệp Kontana. Ba gói thầu bao gồm:

Gói thầu thứ nhất: “Thi công xây dựng công trình” thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa đường ngõ ngách phường Thanh Nhàn: Ngõ 84 Kim Ngưu" được phê duyệt theo quyết định số 374/QĐ-UBND của UBND phường Thanh Nhàn giao cho Công ty cổ phần Kontana thi công.

Gói thầu thứ 2: “Thi công xây dựng công trình” thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa sân tập thể Ngân hàng tổ 10C và sân tập thể C2 tổ 10B của UBND phường Thanh Nhàn" giao cho Công ty cổ phần Kontana thi công.

Thứ 3 là gói thầu “Thi công xây dựng công trình” thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa đường ngõ ngách phường Thanh Nhàn: Ngách 25, 27, 37, 125, 143 Ngõ Quỳnh" được phê duyệt theo quyết định số 376/QĐ-UBND của UBND phường Thanh Nhàn giao cho Công ty cổ phần Kontana thi công.

Như vậy, nghi ngờ về việc ký 3 gói thầu trị giá hơn 2 tỷ đồng trong ngày 12/12/2017 của ông Phạm Hoàng Linh – Chủ tịch phường Thanh Nhàn có dấu hiệu thông thầu là hoàn toàn có cơ sở khi chỉ có duy nhất Công ty cổ phần Kontana tham gia đấu thầu. Được biết, hình thức đấu thầu là đấu thầu qua mạng.

UBND phường Thanh Nhàn bị tố thông thầu: UBND quận Hai Bà Trưng đứng ngoài cuộcTrong 1 ngày, lãnh đạo UBND phường Thanh Nhàn ký 3 quyết định trúng thầu cho 1 doanh nghiệp

Sự im lặng và cách trả lời khó hiểu của UBND quận Hai Bà Trưng

Để làm sáng tỏ sự việc về những dấu hiệu bất thường trên, PV đã liên hệ làm việc với UBND quận Hai Bà Trưng, trực tiếp trao đổi với ông Lê Hoàng Đức – Phó Chánh văn phòng.

Trước thông tin vụ việc báo chí cung cấp, ông Đức cho rằng UBND phường Thanh Nhàn là chủ đầu tư, có trách nhiệm giải quyết và thuộc thẩm quyền của lãnh đạo phường nên đã chuyển thông tin của PV về phường làm việc

Với cách trả lời này, dư luận hoài nghi vào vai trò, chức năng của UBND quận Hai Bà Trưng, bởi nếu có tình trạng thông thầu của một đơn vị trực thuộc thì đây không phải là sự việc nhỏ. Nếu UBND quận không trực tiếp vào cuộc kiểm tra, cơ quan, đơn vị nào sẽ phán xét việc UBND phường Thanh Nhàn có sai phạm hay không?

Bên cạnh đó, sau nhiều lần liên hệ với đại diện UBND quận để xuống làm việc với phường Thanh Nhàn, PV đều nhận được những lời hứa hẹn và sau cùng là sự im lặng khó hiểu.

Trước những dấu hiệu “khuất tất” nói trên, đề nghị lãnh đạo UBND TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc thanh, kiểm tra làm rõ vụ việc.  

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Lưu Huy
Theo Đời sống Plus/GĐVN