Thứ năm, 28/03/2024 | 18:22
RSS

U23 Việt Nam so tài với U23 Hàn Quốc, Qatar trước thềm ASIAD 2018

Chủ nhật, 19/11/2017, 11:26 (GMT+7)

Vào tháng 2 tới đây, U23 Việt Nam so tài với U23 Hàn Quốc, Qatar trong một giải đấu giao hữu hết sức chất lượng.

Vào cuối tháng 12 tới, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham dự giải U23 Cup M-150 tổ chức tại Thái Lan với nhiều đội tuyển mạnh như U23 Nhật Bản U23 Triều Tiên… giải đấu chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào tháng 1 (tại Trung Quốc).

Theo kết quả bốc thăm chia bảng mới nhất tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam tái ngộ Australia, Syria và Hàn Quốc. Trong khi đó, Thái Lan nằm cùng bảng với Palestine, CHDCND Triều Tiên và ứng cử viên vô địch U23 Nhật Bản. Malaysia nằm ở bảng đấu được cho là dễ thở nhất với Saudi Arabia, Jordan và Iraq.

Đây là lần thứ hai Việt Nam và Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trước đó tại vòng chung kết U23 châu Á 2015 cả Việt Nam và Thái Lan đều góp mặt song thi đấu không thành công và bị loại ngay từ vòng bảng, trong khi đó đây là lần đầu tiên Malaysia tham dự giải châu Á dành cho lứa U23 châu Á.

U23 Việt Nam so tài với U23 Hàn Quốc trong năm 2018

U23 Việt Nam so tài với U23 Hàn Quốc trong năm 2018. Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau khi kết thúc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á, đội bóng áo đỏ sẽ tiếp tục tham dự một giải giao hữu quốc tế hết sức chất lượng khác. Cụ thể U23 Việt Nam tiếp tục nhận được lời mời của Indonesia để chuẩn bị cho ASIAD 2018.

Giải đấu quy tụ khá nhiều đội bóng chất lượng trong châu lục như: Hàn Quốc, Trung Quốc Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, Singapore, Việt Nam và chủ nhà Indonesia chia làm 2 bảng.

Ngay sau khi kết thúc vòng 26 V.League vào ngày 25/11 tới, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách 30 tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, đội bóng áo đỏ sẽ có hơn một tháng tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi có mặt tại Trung Quốc vào đầu tháng 1 năm 2018 để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018.


U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc : Công Phượng ghi siêu phẩm. Nguồn: Lê Phúc

Bảo Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN