Thứ năm, 28/03/2024 | 17:00
RSS

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần ở VCK U23 châu Á

Thứ ba, 24/10/2017, 16:45 (GMT+7)

Chiều nay 24/10, diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo bất ngờ rơi vào bảng đấu đầy khó khăn.

Sự kiện:

Theo kết quả bốc thăm của Liên đoàn bóng đá Châu Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội Hàn Quốc, Iraq, Syria. Đây là bảng đấu được xem là rất khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo

Trong khi đó, đội bóng hàng xóm của U23 Việt Nam là U23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng với Palestine, Triều Tiên, Nhật Bản

Một đại diện khác đến từ Đông Nam Á là U23 Malaysia nằm ở bảng C cùng bảng với các đội Saudi Arabia, Jordan, Iraq.

Ở khu vực Đông Nam Á, đây là lần thứ hai U23 Việt Nam và U23 Thái Lan góp mặt tại VCK U23 châu Á, trong khi Malaysia tham dự lần đầu. Ở VCK U23 Châu Á năm 2016 tổ chức tại Qatar, U23 Nhật Bản giành ngôi vô địch. Về thứ nhì, ba, tư lần lượt là U23 Hàn Quốc, U23 Iraq và U23 Qatar.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần tại VCK U23 châu Á

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần tại VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, các cầu thủ sinh trong và sau ngày 1/1/1995 sẽ được tham dự giải. Mỗi đội tuyển đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa là 23 người, trong đó tối thiểu có 3 thủ môn.

Ban đầu, lễ bốc thăm dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra từ lúc 15h00 chiều nay theo giờ Việt Nam nhưng sau đó đã bị lùi xuống 30 phút, đến 15h30 mới chính thức bắt đầu.

VCK U23 châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 6 - 27/1/2018 tại 4 thành phố là Thường Châu, Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm (đều thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Qiốc).

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Trung Quốc, Qatar, Uzebekistan, Oman

Bảng B: Palestine, Thái Lan, Triều Tiên, Nhật Bản

Bảng C: Malaysia, Saudi Arabia, Jordan, Iraq

Bảng D: Việt Nam, Syria, Australia, Hàn Quốc

Những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Hồ Tuấn Tài U22 Việt Nam U22 Indonesia. Nguồn: BVC Channel

 

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN