Thứ năm, 25/04/2024 | 08:12
RSS

U23 Việt Nam đón tin vui trước thềm giải Tứ hùng 2018

Thứ hai, 23/07/2018, 07:31 (GMT+7)

Trước giải Tứ hùng 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đón tin vui về nhân sự.

Trong trận đấu giữa SLNA và HAGL tại vòng 20 V-League diễn ra chiều 21/7, tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh đã không may gặp phải một chấn thương sau nỗ lực truy cản pha lên bóng của các cầu thủ HAGL, và phải nhờ tới sự trợ giúp của các nhân viên y tế ngay sau đó.

Điều này khiến HLV Park Hang Seo tỏ ra hết sức lo lắng khi nghe thông tin về cậu học trò của mình, bởi chỉ còn ít ngày nữa U23 Việt Nam tập trung và bước vào giải Tứ hùng 2018, trước khi sang Indonesia dự giải ASIAD 2018, giải đấu vô cùng quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm nay.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ phía CLB SLNA, chấn thương của Phạm Xuân Mạnh không nghiêm trọng. Hậu vệ của U23 Việt Nam chỉ bị trẹo chân và thời gian hồi phục nhanh hơn nhiều so với trường hợp bị lật cổ chân.

U23 Việt Nam chuẩn bị tập trung chuẩn bị cho giải Tứ hùng

U23 Việt Nam chuẩn bị tập trung chuẩn bị cho giải Tứ hùng. Ảnh: Thể thao

Xuân Mạnh chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi sẽ có thể trở lại thi đấu. Theo kế hoạch anh cùng người đồng đội Phạm Văn Đức ra Hà Nội để hội quân ĐT Olympic Việt Nam vào ngày hôm nay 23/7.

Giải Tứ hùng 2018 diễn ra từ ngày 3 tới ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình. Sau giải đấu này, HLV Park Hang Seo cũng sẽ chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự Asiad 2018 tại Indonesia.

Các đội tham dự hiện tại gồm U23 Việt Nam, U23 Oman, U23 Uzbekistan và U23 Palestin.

Lịch thi đấu dự kiến:

Thứ sáu, 3/8

16:30: Uzbekistan - Oman

19:30: Việt Nam - Palestin

Chủ nhật, 5/8

16:30: Uzbekistan - Palestin

19:30: Việt Nam - Oman

Thứ ba, 7/8

16:30: Palestin - Oman

19:30: Việt Nam - Uzbekistan

Xem thêm: U23 Việt Nam sáng cửa vượt qua vòng bảng Asiad 2018

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN