Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:29
RSS

U23 Việt Nam có nguy cơ đụng Thái Lan, Nhật Bản ở giải châu Á

Thứ ba, 17/01/2017, 09:09 (GMT+7)

Nhiều khả năng U23 Việt Nam với nòng cốt là khóa I HAGL Arsenal JMG sẽ đụng độ Thái Lan, Nhật Bản ở giải U23 châu Á tới đây.

Trước SEA Games 29 một tháng lứa Công Phượng sẽ tham dự một giải đấu hết sức quan trọng đó là vòng loại U23 châu Á 2018.

Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 15 - 23/7 với sự tham dự của các đội bóng lứa tuổi U23 thuộc châu Á.

Theo đó giải đấu hàng đầu giành cho lứa U23 của châu Á sẽ được đăng cai ở nhiều nước khác nhau, Việt Nam vinh dự đăng cai một bảng đấu có sự góp mặt của U23 Việt Nam. Mới đây nhất, AFC đã phân nhóm hạt giống trước và theo từng phía cụ thể.

U23 Việt Nam có nguy cơ chạm trán U23 Thái Lan, Nhật Bản ở U23 châu Á. Ảnh: Internet

Theo kết quả phân nhóm khu vực phía Đông, U23 Việt Nam ở nhóm 2 cùng với Indonesia, Myanmar, Lào, Malaysia. Trong khi đó, nhóm 1 gồm gồm những đối thủ rất mạnh như: U23 Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Australia và Thái Lan.

Theo cách phân chia này, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ cùng bảng đấu với 1 trong 5 đội thuộc nhóm 1 này.

Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia đều là những đối thủ mạnh châu lục, thế nên Công Phượng và các đồng đội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh tấm vé dự VCK U23 châu Á 2018. 

 Xem lại trận U23 Viet Nam 2-1 U23 Malaysia. Nguồn: Phu Dong

Cũng theo cách phân chia này, ngoại trừ nhóm 1, các đối thủ ở nhóm 3 và nhóm 4 đều không quá mạnh so với U23 Việt Nam.

Trước đó, U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura đã chơi tuyệt hay và giành được vé dự VCK U23 châu Á 2016 bất chấp trong bảng đấu có sự hiện diện của U23 Nhật Bản tại vòng loại.

Do đó, nhiều người hâm mộ cũng hy vọng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ làm được điều tương tự tại vòng loại năm nay. 

Để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ có một trận giao hữu với U23 Malaysia tại sân Thống Nhất vào ngày 7/2 trước khi bắt đầu các kế hoạch tập huấn dài hơi hơn. Hiện tại, HLV Hữu Thắng đang tích cực tìm kiếm nhân sự cho ĐT U23 Việt Nam. 

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus