Thứ ba, 23/04/2024 | 12:24
RSS

U23 Thái Lan tiếp tục chơi trội tại ASIAD 2018

Thứ năm, 09/08/2018, 13:30 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Thái Lan tiếp tục gây sốc tại tại ASIAD 2018, khiến người hâm mộ khu vực ngỡ ngàng.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Cách đây ít ngày, U23 Thái Lan chính thức hội quân chuẩn bị cho đại hội thể thao Châu Á ASIAD 2018. Đội bóng xứ chùa Vàng gây ngỡ ngàng khi tuyên bố chỉ sử dụng lứa cầu thủ dưới 23 tuổi và sẽ không bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi như các đội bóng tham dự giải.

Nòng cốt trong danh sách này chính là lứa U23 từng thi đấu không thành công tại giải M150 Cup, và thất bại toàn diện tại U23 Châu Á 2018 hồi đầu năm. Điều này khiến NHM Thái Lan đặc biệt lo lắng về thành tích của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka tại sân chơi châu lục.

Dẫu vậy, các nhà lãnh đạo bóng đá Thái Lan lại tiếp tục gây sốc khi mới đây đã đặt mục tiêu cho đội U23 nước này phải giành quyền vào bán kết, thành tích mà họ đã làm được 4 năm về trước.

Đây cũng là mục tiêu cao nhất môn bóng đá nam của các nước Đông Nam Á khi tham dự ASIAD 2018.

U23 Thái Lan chính thức hội quân chuẩn bị cho ASIAD 2018

U23 Thái Lan chính thức hội quân chuẩn bị cho ASIAD 2018. Ảnh: Bóng đá

Theo báo Một thế giới GĐKT của LĐBĐ Thái Lan Witthaya Laohakul nói: "Chúng tôi từng lọt tới vòng bán kết của kỳ ASIAD gần nhất. Do đó, tại giải đấu sắp tới, chúng tôi sẽ phải cố gắng để ít nhất sẽ có thể lặp lại điều này hay thậm chí là vào tới trận chung kết.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng đây là một nhiệm vụ rất khó khăn bởi chúng tôi nằm chung bảng với Uzbekistan và Qatar, những đội bóng hàng đầu của châu lục".

Tại ASIAD 2018, U23 Thái Lan rơi vào bảng B cùng các đối thủ khá mạnh vùng Tây Á như Uzberkistan, Bangladesh và Qatar.

Xem thêm: Lịch thi đấu ASIAD 2018 thay đổi, U23 Việt Nam gặp bất lợi

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN