Thứ năm, 28/03/2024 | 21:52
RSS

U23 Thái Lan nguy cơ lớn bị loại khỏi giải U23 châu Á

Thứ sáu, 13/09/2019, 13:13 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Thái Lan đối diện với nguy cơ lớn bị loại khỏi giải U23 châu Á tới đây khi các công trình chuẩn bị cho giải đấu này chưa được hoàn thành.

Tháng 5/2019, truyền thông Thái Lan cho hay nước này nguy cơ bị tước quyền đăng cai và tham dự vòng chung kết U23 châu Á 202 do không kịp hoàn hành cơ sở hạ tầng phục vụ cho giải đấu này.

Tuy nhiên nguồn tin của Siam Sport mới đây nhất, việc cải tạo sân vận động 700th Anniversary Stadium của CLB Chiang Mai chắc chắn sẽ không hoàn thành đúng hạn. Như vậy, Thái Lan gần như không thể vượt qua được đợt kiểm tra lần cuối cùng của AFC và đối mặt với nguy cơ mất vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022

"Chúng tôi đã được nhà thầu xác nhận sân 700th Anniversary sẽ không kịp tiến độ cho đợt kiểm tra của AFC, vì vậy chúng tôi đã thông báo cho FAT để tìm kiếm một sân vận động mới. Tuy nhiên tôi có thể thông báo sân Rajamangala chắc chắn sẽ hoàn thành đúng thời hạn", Ông Kongsad Yodmanee - Ủy viên ủy ban thể thao Thái Lan (SAT) cho biết.

U23 Thái Lan nguy cơ lớn bị loại khỏi giải U23 châu Á
U23 Thái Lan nguy cơ lớn bị loại khỏi giải U23 châu Á

Theo dự kiến, đợt kiểm tra cuối cùng của AFC diễn ra vào ngày 24/9, nếu 4 sân vận động đã đăng ký tổ chức không đạt yêu cầu của đoàn kiểm tra, Thái Lan sẽ bị tước quyền đăng cai giải đấu đồng nghĩa Thái Lan sẽ bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020 bởi đội bóng này góp mặt tại giải đấu với tư cách đội chủ nhà.

Trước đó tại vòng loại U23 châu Á,Thái Lan nhận trận thua đậm 0-4 trước Việt Nam và đứng ở  vị trí thứ 2 bảng D và không thể lọt vào top 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất vòng loại. Trường hợp Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á, suất tham dự giải đấu này sẽ được chuyển giao cho đội chủ nhà mới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN