Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:02
RSS

U22 Việt Nam kì công vác mì tôm sang Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng tịch thu "sạch sẽ"

Thứ năm, 03/08/2017, 14:58 (GMT+7)

HLV Hữu Thắng nhắc các học trò: "Ăn mì tôm không tốt, đồ ăn ở khách sạn tốt như thế sao lại phải ăn mì. Cầu thủ không được để lại một gói mì tôm nào hết, toàn bộ nộp về cho Ban huấn luyện".

U22 Việt Nam hiện đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Dự kiến trong ngày 3/8, thầy trò Hữu Thắng sẽ có trận giao hữu đầu tiên kể từ khi sang Hàn, đối đầu với đội hạng nhì Mokpo City.

Trước tình trạng các cầu thủ mang khá nhiều mì tôm từ Việt Nam sang Hàn để ăn, HLV Hữu Thắng tỏ ra không hài lòng. Chiến lược gia của U22 Việt Nam ra lệnh cấm học trò không được ăn mì tôm và phải nộp toàn bộ mì tôm về cho ban huấn luyện, lệnh cấm này sẽ được duy trì đến hết SEA Games 29.

U22 Việt Nam hiện đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: Zing

U22 Việt Nam hiện đang có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: Zing

Việc HLV Hữu Thắng ra lệnh cấm ăn mì tôm để các cầu thủ đảm bảo dinh dưỡng tốt nhất trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Đặc biệt trong hoàn cảnh các cầu thủ rất thích ăn mì tôm vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Lệnh cấm được U22 Việt Nam nghiêm túc chấp hành và toàn bộ mì tôm đã được giao nộp lại cho Ban huấn luyện.

Mì gói luôn là thức ăn khoái khẩu với mọi thế hệ đội tuyển của bóng đá Việt Nam. Hầu như ở mọi chuyến du đấu nước ngoài, trong hành lý các tuyển thủ đều có ít nhất 1-2 thùng mì gói để dự trữ, "giải cứu" cho những cơn đói đột xuất.

Tuy nhiên đúng như HLV Hữu Thắng phân tích, ăn mì gói nhiều không thể giúp các cầu thủ đảm bảo được thể trạng sung mãn trước những trận cầu lớn.

U22 Việt Nam bị cấm ăn mì tôm đến hết SEA Games 29. Ảnh: VOV

"Người Việt Nam mình rất thích mì gói. Khi thu toàn bộ mì thì các vận động viên bắt buộc phải sử dụng toàn bộ thực phẩm tươi ở khách sạn. Nếu để nguyên mì gói thì cầu thủ sẽ ỉ lại, "à có mì gói rồi" và sẽ không cố gắng ăn thật nhiều để bổ sung dinh dưỡng. Theo tôi, cầu thủ ăn là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm chứ không chỉ ăn cho sướng miệng", bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy chia sẻ. 

Bên cạnh việc cấm mì tôm, HLV Hữu Thắng cũng yêu cầu Xuân Trường (cầu thủ đang khoác áo Gangwon) liên hệ đặt mua loại sâm tốt nhất của Hàn Quốc để tầm bổ cho các học trò.

U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. Nguồn: VFF Channel

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN