Thứ ba, 16/04/2024 | 20:41
RSS

U22 Malaysia nhận cái tát đau điếng trước thềm SEA Games 29

Thứ hai, 26/06/2017, 20:43 (GMT+7)

Thầy trò HLV Ong Kim Swee vừa bị dội một gáo nước lạnh vào tham vọng giành huy chương vàng SEA Games 29 được tổ chức trên sân nhà.

Sau chuyến tập huấn dài ngày tại Trung Quốc chiều qua, đội bóng của HLV Ong Kim Swee có trận giao hữu quan trọng với CLB Melaka United, đội bóng đang đứng áp chót trên BXH giải vô địch Malaysia.

Trước đối thủ không quá mạnh, U22 Malaysia đã thể hiện bộ mặt bạc nhược và với lối chơi dời rạc thiếu kết dính cùng một tình thần uể oải qua đó để thua rất đậm với tỉ số 1-5.

Đây là gáo nước lạnh dội vào tham vọng giành vàng SEA Games 29 của  thầy trò Ong Kim Swee đồng thời  khiến niềm tin của NHM Malaysia với U22 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 bị giảm sút khá nghiêm trọng.

Nói về thất bại mất mặt của đội nhà, HLV Ong Kim Swee khẳng định thất bại của U22 Malaysia không quá nghiêm trọng: "Chúng tôi mất tập trung trong hiệp 2 và các cầu thủ tỏ ra rất mệt mỏi. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa trong thời gian tới.

U22 Malaysia không được đánh giá cao trước thềm SEA Games 29. Ảnh: Thể thao

U22 Malaysia không được đánh giá cao trước thềm SEA Games 29. Ảnh: Thể thao

Thất bại này không nói lên toàn bộ sức mạnh hay điểm yếu của chúng tôi. Các cầu thủ sẽ trở lại CLB của mình và họ sẽ lại tập trung vào ngày 5/7 tới".

Cách đây không lâu, chủ nhà của SEA Games 29 Malaysia  đã gây tranh cãi khi tuyên bố, ở các bộ môn bóng đá họ được tự do chọn lựa bảng đấu mà không phải bốc thăm chia bảng như các kỳ SEA Games trước.

Quyết định này đã vấp phải phản đối dữ dội từ người hâm mộ trong khu vực cũng như các cổ động viên trong nước, đồng thời cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp ở ngày hội thể thao Đông Nam Á.

Ở vòng loại U23 châu Á, U23 Malaysia nằm ở bảng H cùng với chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Mongolia. Trận đầu tiên của họ sẽ là cuộc đọ sức với Indonesia vào ngày 19/7 tới.

U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia Công Phượng tỏa sáng. Nguồn: VN tâm sự

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN