Thứ năm, 18/04/2024 | 23:27
RSS

U21 HAGL và U21 Thái Lan: Chờ Công Phượng lên tiếng

Thứ ba, 20/12/2016, 14:35 (GMT+7)

Trận đại chiến giữa U21 HAGL với U21 Thái Lan được dự báo rất kịch tính và hấp dẫn. Người được kỳ vọng tỏa sáng hơn ai hết lúc này chính là “cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam - Nguyễn Công Phượng.

Đúng như lời hứa, U21 Thái Lan đã mang sang giải đấu U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay đội hình chất lượng, với những hảo thủ xuất sắc nhất ở lứa tuổi này, những tài năng trẻ làm nòng cốt U22 Thái Lan, hướng tới SEA Games 2017.

Sức mạnh của đội bóng trẻ xứ chùa Vàng đã ít nhiều được khẳng định với chiến thắng đậm 6-2 trước đội bóng trẻ của Gangwon Hàn Quốc ở trận đấu mở màn.

Trong đó, đáng chú ý nhất là cú đúp bàn thắng đẳng cấp, đẹp mắt của đội trưởng Samphaodi vào lưới đội bóng trẻ đến từ xứ nhân sâm, người được mệnh danh “tiểu Dangda” của bóng đá Thái Lan.

Ngoài việc sở hữu những cá nhân xuất sắc, đội tuyển U21 Thái Lan cũng cho thấy một sự đa dạng trong lối chơi và sự biến hóa trong chiến thuật, điều thường thấy ở các cấp độ đội tuyển Thái Lan.

Điều đó dự báo sẽ là thử thách không nhỏ với thầy trò HLV Graechen trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Clip U21 HAGL 3-0 U21 Thái Lan chung kết U21 quốc tê  báo Thanh Niên 2014

Trong khi đó U21 HAGL hứa hẹn sẽ rất đáng xem với dàn hảo thủ nổi tiếng đang bước vào độ chín trong sự nghiệp như Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy…

Đặc biệt, đây là lần cuối cùng khóa I HAGL Arsenal JMG thi đấu ở U21 quốc tế báo Thanh Niên, nơi họ đang là đương kim vô địch giải đấu và hiện đã hai lần liên tiếp lên ngôi. Do đó đội bóng phố núi sẽ rất quyết tâm chơi thật hay ở lần tham dự này để làm quà chia tay giải đấu và người hâm mộ.

Lúc này, sự chú ý của người hâm mộ cả nước và HLV Hữu Thắng cũng đang đổ dồn về Công Phượng, tiền đạo trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Về phía “Messi Việt Nam”, anh đang rất quyết tâm lấy lại phong độ sau một năm không thực sự thành công trong màu áo Mito Hollyhock ở J.League 2 và AFF Cup 2016.

“Không riêng Thái Lan, tôi muốn ghi bàn ở tất cả các trận đấu mà tôi được ra sân thi đấu. Đó là bản năng của một tiền đạo. Tôi hy vọng mình sẽ tìm lại bản năng này trong thời gian tới và đặc biệt ở giải đấu này” -  Công Phượng tâm sự trước trận chiến quan trọng chiều nay.

Tiền đạo Công Phượng được kỳ vọng tỏa sáng trong trận U21 HAGL và U21 Thái Lan

Sự tự tin của Công Phượng sẽ càng lớn hơn, khi cách đây chỉ hai năm ở U21 quốc tế báo Thanh Niên 2014, năm đầu tiên U21 HAGL (lúc ấy là U19 HAGL) tham dự và ngay lập tức đăng quang, với chiến thắng ngọt ngào 3-0 trước người Thái trong trận chung kết, và người làm nên chiến thắng ấn tượng đó chẳng phải khác với cú đúp bàn thắng và trực tiếp mang về một quả Penalty.

Cũng đã hơn một năm rồi, người hâm mộ Việt Nam không còn thấy những pha đi bóng điêu luyện và những cú sút phạt đẳng cấp mang đậm thương hiệu Công Phượng, khiến những khán đài dậy sóng.

Trở lại giải đấu U21 quốc tế quen thuộc, nơi CP10 từng giúp U21 HAGL hai lần liên tiếp lên ngôi, hàng triệu người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào một Công Phượng lột xác, bùng nổ và lấy lại sự tự tin cùng bản năng săn bàn vốn có.

Và cũng hy vọng rằng, dưới sự dẫn dắt của thầy Giôm ( HLV Graechen),- người mà Công Phượng coi như người cha thứ hai, một “Messi Việt Nam” bản lĩnh, đẳng cấp và đầy khôn ngoan với những pha xử lý bóng kỹ thuật và tinh tế sẽ “hồi sinh” ở sân Thống Nhất tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên năm nay, giải đấu cuối cùng người hâm mộ còn được chứng kiến lứa Công Phượng tỏa sáng ở giải đấu U21.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus