Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:12
RSS

U15 PVF thắng đậm cả Thái Lan lẫn Nhật Bản

Thứ năm, 22/03/2018, 11:59 (GMT+7)

U15 PVF thể hiện phong độ hết sức ấn tượng tại giải U15 ASEAN Dream Football Tournament 2018 với những chiến thắng hết sức ấn tượng trước Thái Lan và Nhật Bản.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U15 ASEAN Dream Football Tournament 2018 đang được tổ chức ở Thái Lan, U15 PVF đã xuất sắc đánh bại U15 Nakhon Ratchashima FC với 3 bàn không gỡ cùng một thế trận lấn lướt hoàn toàn đối thủ.

Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của đại diện Việt Nam ở giải đấu này, trước đó, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã thắng đậm đội bóng Thái Lan khác là U15 Police Tero FC với tỷ số 5-1 trong ngày ra quân, đả đại diện đến từ Nhật Bản là U15 Kamatamare Sanuki với tỷ số 5-0.

Như vậy, U15 PVF kết thúc vòng bảng bằng ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, ghi 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng một lần.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U15 Police Tero đã vượt qua U15 Kamatamare SANUKI với tỉ số 2-0 để giành ngôi nhì bảng với sáu điểm.

U15 PVF đã xuất sắc đánh bại U15 Nakhon Ratchashima FC
U15 PVF đã xuất sắc đánh bại U15 Nakhon Ratchashima FC. Ảnh: VTC

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sẽ được xác định sau khi lượt đấu thứ ba kết thúc. Hôm nay, giải sẽ nghỉ một ngày trước khi trở lại với vòng đấu tiếp theo vào thứ Sáu.

U15 Asean Dream Football Tournament là giải đấu thường niên được tổ chức tại Thái Lan và Việt Nam có một đại diện thường xuyên là U15 PVF. 

Năm ngoái, U15 PVF đã xuất sắc giành vị trí thứ 3, vượt qua cả những đại diện Nhật Bản, Malaysia với sự tỏa sáng của tiền đạo chủ lực Võ Nguyên Hoàng - người trở thành vua phá lưới của giải với 8 bàn.

Hiện Nguyên Hoàng cũng đang là trụ cột ở U16 Việt Nam, anh cùng các đồng đội vừa thi đấu hết sức ấn tượng và giành ngôi Á quân giải giao hữu trên đất Nhật Bản cách đây ít ngày, và sẽ tham dự vòng chung kết U16 châu Á 2018 cuối năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam.


Bầu Đức: 'Bầu Tú trúng cử tôi cho Công Phượng, Xuân Trường nghỉ đá bóng ngay'

 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN