Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:51
RSS

Tuyển UAE nhập tịch cầu thủ Brazil và Argentina quyết hạ Việt Nam

Thứ ba, 21/01/2020, 15:25 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, mới đây đội tuyển UAE đã tiến hành nhập tịch thành công hai tiền đạo đến từ Brazil và để gia tăng sức mạnh cho hàng công.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, UAE đang có phong độ không thực sự sốt, sau 4 lượt trận đội bóng tây Á xếp thứ 4 bảng G, sau Việt Nam, Malaysia và Thái Lan với chỉ 6 điểm và có hai trận thua trước đại diện của Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá UAE đã sa thải HLV Bert van Marwijk và bổ nhiệm Ivan Jovanovic và vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia UAE.

HLV Ivan Jovanovic đã ngay lập tức làm mới hàng công đội bóng do mình dẫn dắt bằng việc nhập tịch hai cầu thủ người Brazil và Argentina là Caio Correa và Sebestian Tagliabue để chuẩn bị cho những vòng đấu còn lại của vòng loại 2 World Cup 2022.

Caio Correa sinh năm 1990, có 6 mùa giải thi đấu ở UAE trong màu áo Al Wasl và Al Ain. Anh là chân sút hàng đầu của các đội bóng này khi ghi 71 bàn sau quãng thời gian gắn bó đó.

Tuyển UAE nhập tịch cầu thủ Brazil và Argentina quyết hạ Việt Nam
Caio Correa sinh năm 1990, có 6 mùa giải thi đấu ở UAE trong màu áo Al Wasl và Al Ain

Trong khi đó, Sebastian Tagliabue cũng đã có 7 mùa thi đấu ở UAE khi đầu quân cho Al Wahda. Mỗi mùa giải, chân sút gốc Argentina ghi tối thiểu 15 bàn dù đã 35 tuổi.

Caio Correa và Sebastian Tagliabue có thể cùng ĐT UAE góp mặt ở trận gặp Malaysia vào ngày 26/3. Họ sẽ là đối thủ của ĐT Việt Nam ở lượt trận cuối vào ngày 9/6. Ở lượt đi, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, vào ngày 11/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên đất Malaysia, đối thủ đang đứng thứ hai bảng G và là đội cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với chúng ta.

Ở trận đấu quan trọng này, đội tuyển Việt Nam sẽ không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng bộ đôi cầu thủ là Trọng Hoàng và Đình Trọng vì vấn đề thẻ phạt.

Với việc đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tham dự V.League 2020, nhiều khả năng tiền đạo Phan Văn Đức sẽ góp mặt ở giải đấu này trong tháng 3 tới, một sự trở lại vô cùng cần thiết trong bối cảnh Anh Đức đã rút lui và Công Phượng chưa có được phong độ cao nhất trong thời gian qua.

Theo thể thức vòng loại World Cup 2022 AFC sẽ lấy 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng (hoặc 5 đội nếu Qatar nằm trong top 12) có thành tích tốt nhất lọt vào vòng loại cuối cùng. 12 đội tuyển đi tiếp sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về).

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. 2 đội đứng thứ 3 sẽ đá play-off, đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu play-off với 1 đội tuyển của châu lục khác.

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN