Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:28
RSS

Tuyển Thái Lan xáo trộn vì chấn thương hàng loạt

Thứ ba, 08/08/2017, 11:58 (GMT+7)

Hiện HLV Trưởng U22 Thái Lan đang rất đau đầu về tình hình chấn thương hiện tại của các học trò.

Để chuẩn bị cho SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia sắp tới, U22 Thái Lan đã triệu tập 27 cầu thủ. Nhưng đến ngày hội quân, thủ môn Rattanai Songsangchan (FC Port) đã xin rút lui do không kịp bình phục chấn thương. Hiện HLV Trưởng U22 Thái Lan đang rất đau đầu về tình hình chấn thương hiện tại của các học trò.

"Hiện tại, chúng tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn phải suy nghĩ. Một cầu thủ bị chấn thương, 3 người cũng đang chưa có được thể trạng tốt nhất là tiền đạo Chenrop Samphaodi, hậu vệ Suriya Singmui và tiền vệ Chaowat.

Đội tuyển U22 Thái Lan. Ảnh: FA Thailand

Đội tuyển U22 Thái Lan. Ảnh: FA Thailand

Samphaodi là tiền đạo đội trưởng của U22 Thái Lan. Anh từng thi đấu 13 trận, ghi 6 bàn cho U22/U23 Thái Lan dưới thời HLV Kiatisak trước đây và hiện tại là HLV Srimaka.

Trong khi đó, Chaowat là tiền vệ trung tâm đã thi đấu 15 trận và có hai bàn thắng. Cả hai đều là nhân vật từng cùng U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28 tại Singapore.

HLV Srimaka bất an vì 3 trụ cột của U22 Thái Lan chấn thương. Ảnh: Internet

HLV Srimaka bất an vì 3 trụ cột của U22 Thái Lan chấn thương. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không còn thời gian để lo lắng. Những cầu thủ còn lại có khả năng và chúng ta phải chạy đua trong khoảng thời gian còn lại" - HLV Srimaka trả lời trong cuộc họp báo vào ngày 07/8.

U22 Thái Lan sẽ có một trận giao hữu với CLB Eastern FC của Hong Kong và ngày 10/8. Hai ngày sau, U22 Thái Lan sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ lên đường sang Malaysia. Trận đấu đầu tiên là cuộc tái ngộ với U22 Indonesia của HLV Luis Milla.

Ông Srimaka đánh giá cao đối thủ nhưng không lo lắng: “Chúng tôi gặp Indonesia ở lượt trận đầu tiên, khi họ đến Thái Lan họ đã chơi hơn 100% khả năng, chúng tôi phải vượt qua áp lực để có được mọi thứ”.

U22 Thái Lan tự tin chỉ cần 1 tuần cũng ẵm vàng SEA Games. Nguồn: tin mới Trong Ngày

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN