Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:23
RSS

Tướng Chung tiết lộ lý do không lấy U22 Việt Nam làm bộ khung ĐTQG

Thứ năm, 07/09/2017, 15:15 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới nhất, HLV Mai Đức Chung bất ngờ tiết lộ lý do không lấy quân của U22 Việt Nam làm bộ khung cho đội tuyển quốc gia.

Sau khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 29 và giúp đội tuyển nam Việt Nam đánh bại Campuchia ngay trên sân khách qua đó sáng cửa đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2019, sáng nay, HLV Mai Đức Chung đã có buổi giao lưu với độc giả của báo VnExpress và trao đổi cởi mở về đội tuyển U22 Việt Nam

Trước câu hỏi của một độc giả khi thắc mắc HLV Mai Đức Chung không lấy quân của U22 Việt Nam làm nòng cốt đội tuyển quốc Việt Nam, trong trận đấu với Campuchia, khiến lối chơi của đội bóng áo đỏ có phần rời rạc và thiếu hiệu quả, ông Chung thẳng thắng chia sẻ:

“Nếu đội U22 thành công, tôi sẽ sử dụng bộ khung đó. Nhưng các cháu đang bị hụt hẫng sau khi không đạt được thành tích như đó. Tôi là một trong những người động viên các em. Nhiều người chất vấn tôi vì gọi Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân và tôi phải đứng ra bảo vệ các cháu.

Đây là sai sót về chuyên môn thì phải để các em sửa chữa. Nếu các cháu bán độ, tôi sẽ không bao giờ đoái hoài đến. Còn đây là một cầu thủ trẻ mắc sai lầm. Tôi phải nâng các cháu đứng dậy. Tôi đưa các cháu vào danh sách nhưng có sử dụng hay không thì là vấn đề khác.

Một cầu thủ trẻ mà đứng trước sức ép như thế nếu tôi cũng đi theo luồng dư luận thì ai sẽ giúp các cháu lấy lại tinh thần. Ở trận vừa rồi, tôi đã đưa Công Phượng và Văn Thanh vào đội hình chính nhưng tiếc là Công Phượng chưa thể lấy lại tinh thần còn Văn Thanh thì bị căng cơ và phải rời sân sớm”, tướng Chung nói về quyết định nhân sự của đội tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách của Campuchia cuối tuần trước.

U22 Việt Nam không được làm bộ khung ĐTGQ hậu SEA Games 29. Ảnh: Vietnamnet

Khi được một độc giả hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông trong ba giai đoạn nắm tuyển bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung bất ngờ tiết lộ, chuyện một cầu thủ bóng đá nữ giấu chuyện đã mang bầu vài tháng để tiếp tục được thi đấu và giúp bóng đá nữ Việt Nam có vàng SEA Games.

Sau khi giải đấu diễn ra mới nói cho tôi biết là cô đã có bầu mấy tháng. Chuyện đó khiến tôi sững sờ và phải ngả mũ thán phục cô. Câu chuyện cho mọi người thấy tinh thần thi đấu vì bóng đá nước nhà của các VĐV nữ lớn như thế nào, HLV Mai Đức Chung tiết lộ.

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan 0-3: Bi kịch thế hệ vàng. Nguồn: VTV6

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN