Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:22
RSS

Tuấn Anh tập luyện trở lại, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung

Thứ bảy, 04/03/2017, 07:00 (GMT+7)

Tuấn Anh tập luyện trở lại, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung thi đấu giao hữu với đội tuyển Đài Loan là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Tuấn Anh tập luyện trở lại

Sau chuyến tái khám ở Singapore,  sức khỏe của Tuấn Anh có chuyển biến tích cực, hiện tiền vệ của U22 Việt Nam đã ra sân tập bình thường cùng HAGL dù mức độ không thể bằng đồng đội.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho biết Tuấn Anh không cần qua Singapore để khám nữa. Anh chỉ cần ở lại CLB và điều trị theo phác đồ, nâng dần khối lượng tập luyện. Theo ông Lâm dự kiến đến ngày 20/3, tiền vệ người Thái Bình có thể tập bình thường cùng đồng đội.

Tuấn Anh tập luyện trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Ảnh: Internet

Tuấn Anh bất ngờ tái phát chấn thương đã gặp phải từ khi còn khoác áo CLB Yokohama của Nhật Bản Sau trận giao hữu Việt Nam thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 tối 6/10/2016, tiền vệ của HAGL không thể ra sân chơi bóng như bình thường.

Qua đó bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở AFF Cup 2016, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết hết sức đau đớn sau những sai lầm hết sức đáng trách của các cá nhân.

Với sự trở lại của Tuấn Anh trong thời gian tới, HAGL dự kiên sẽ trở nên vô cùng đáng xem và đủ sức cho cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung

Vào ngày 20 tháng 3 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức tập trung và sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Đài Loan vào ngày 24/3 tới trên sân Mỹ Đình. Đây là quá trình chuẩn bị hướng tới vòng loại 3 Asian Cup 2019 diễn ra vào cuối tháng 3 tới đây.

Còn nhớ ở trận đấu lượt về trên SVĐ QG Mỹ Đình hồi tháng 3/2016, ĐT Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1 trong ngày ra mắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhờ hai cú đúp của Công Vinh và Văn Toàn.

Ở vòng loại thứ 3 đấu trường châu lục, 24 đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng góp mặt ở VCK, tổ chức tại UAE năm 2019.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 3. Ảnh: Internet

Các trận đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019 sẽ bắt đầu vào ngày 28/3 năm 2017. HLV Hữu Thắng đã có một quỹ thời gian dài để chuẩn bị với mục tiêu cùng đội nhà lần thứ 2 góp mặt ở VCK.

Trong quá khứ đội tuyển Việt Nam chưa từng dự VCK Asian Cup khi thi đấu vòng loại. Ngoài năm 2007 được góp mặt nhờ là một trong 4 quốc gia đồng chủ nhà, ĐT Việt Nam thể hiện phong độ nghèo nàn khi thi đấu vòng loại.

Theo thống kê, đội thi đấu 24 trận (thắng 9, hòa 2, thua 13) khi tham dự vòng loại các kỳ Asian Cup 1996, 2000, 2004, 2011 và 2015.

Kết quả bốc thăm 6 bảng đấu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019:

Bảng A: Kyrgyzstan, Ấn Độ, Myanmar, Macau.

Bảng B: CHDCND Triều Tiên, Hong Kong, Lebanon, Malaysia.

Bảng C: Jordan, Việt Nam, Afghanistan, Campuchia.

Bảng D: Oman, Palestine, Maldives, Bhutan.

Bảng E: Bahrain, Turkmenistan, Đài Loan, Singapore.

Bảng F: Philippines, Tajikistan, Yemen, Nepal.

12 đội đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 thông qua vòng loại thứ 2 gồm: UAE, Iran, Iraq, Thái Lan, Trung Quốc Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan và Syria.

Việt Nam 4 - 1 Đài Loan Vòng loại World Cup 2018. Nguồn: Phu Dong

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus