Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:44
RSS

Từ việc Luhan hẹn hò, những ngôi sao châu Á nào khiến fan cuồng tự tử?

Thứ năm, 12/10/2017, 12:23 (GMT+7)

Mới đây, ngôi sao Luhan hẹn hò khiến nhiều người hâm mộ thái quá chọn cái chết để phản đối. Từ sự việc đau lòng này, người ta giật mình khi nhận thấy trước đây cũng đã có nhiều fan cuồng tự tử liên quan tới thần tượng.

Những ngôi sao châu Á nào khiến fan cuồng tự tử

Luhan hẹn hò khiến fan cuồng tự tử

Từ việc Luhan hẹn hò làm fan đau lòng...

Ngay từ khi thông tin Luhan hẹn hò công khai với người đẹp 9X Quan Hiểu Đồng, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo bàn luận vô cùng sôi nổi. Bên cạnh sự ủng hộ, bày tỏ sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên thì cũng không có ít người thể hiện sự phẫn nộ, thất vọng và cầu mong đó không phải là sự thật.

Chưa dừng lại ở đó, điều tiêu cực không ai mong muốn đã xảy ra. Các fan cuồng thể hiện sự đau lòng của mình bằng cách nhảy lầu, tự sát, hoặc dùng dao lam rạch tay… Hành động quẫn trí ấy khiến cộng đồng mạng xứ Trung bày tỏ rõ thái độ không đồng tình, phản đối gay gắt. Họ khuyên các fan bình tĩnh, hâm mộ một cách văn minh, không nghĩ quẩn dẫn tới tự huỷ hoại thân thể.

Ngôi sao châu Á nào khiến fan cuồng tự tửMột fan cuồng tự tử sau cái chết của Pratyusha Banerjee

… Đến những ngôi sao khiến fan cuồng tự tử

Vào tháng 4/2016, người phụ nữ 26 tuổi Madhu Mahanand tại thị trấn Ram Nagar (Ấn Độ) quá sốc trước cái chết của nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi Pratyusha Banerjee nên lâm vào trạng thái trầm cảm. Cô ám ảnh đến mức tự nhốt mình cùng cậu con trai 2 tuổi trong phòng ngủ, sau đó treo cổ tự vẫn. Chồng cô đã phát hiện ra sự việc đau lòng và nhanh chóng báo cảnh sát. Theo lời kể của những người xung quanh, Madhu thần tượng đến nỗi bị ám ảnh bởi nhân vật Anandi do Pratyusha Banerjee thủ vai. Sau khi biết được tin tức Pratyusha Banerjee tự tử vào đầu tháng 4 tại Mumbai, Madhu nuôi ý định tự tử và không ngờ điều đau lòng này đã xảy ra.

Những ngôi sao châu Á nào khiến fan cuồng tự tử - EXO

Một fan cuồng tự tử khi mới 13 tuổi vì hâm mộ thái quá EXO

Cuối năm 2013, ông Chu Khải (Trung Quốc) giết con gái Tiểu Nam (13 tuổi), khi nghe con nói "Con yêu các sao gấp vạn lần yêu bố mẹ, ngôi sao tốt hơn những kẻ làm cha làm mẹ như các người", trong lúc hai cha con cãi vã. Tại cơ quan điều tra, Chu Khải khai rằng Tiểu Nam ngày nào cũng vùi trong Internet, đi học về cô nhốt mình trong phòng, không buồn ăn uống. Tiểu Nam dành hầu hết tiền để mua các sản phẩm liên quan đến nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc. Nhà nghèo nhưng Tiểu Nam ép bố và bà cho tiền để mua vé xem thần tượng biểu diễn. Nhiều lần khuyên giải con không được đã khiến người cha bất hạnh gây ra sự việc đau lòng.

Ngôi sao châu Á nào khiến fan cuồng tự tử - Park Yong Ha

Fan cuồng tự tử sau cái chết của nam tài tử Park Yong Ha

Làng giải trí châu Á còn chứng kiến một vụ việc đau lòng khác khi vào năm 2010, tài tử phim Bản tình ca mùa đông Park Yong Ha (Hàn Quốc) treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại đã khiến fan và những người bạn đồng nghiệp của anh choáng váng. Sự ra đi đau thương của Park Yong Ha được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của vài người sau đó. Ít ngày sau đám tang nam diễn viên bạc mệnh, thi thể của một phụ nữ 49 tuổi cũng được phát hiện treo cổ tại nhà riêng. Qua điều tra cảnh sát nhận định người phụ nữ là fan ruột nam diễn viên, không chịu nổi cái chết của Park Yong Ha nên đã nguyện chết theo thần tượng. Bà viết điều đó qua bức thư để lại.

Ngôi sao châu Á nào khiến fan cuồng tự tử - Trương Quốc VinhFan cuồng tự tử lúc 16 tuổi vì quá hâm mộ Trương Quốc Vinh

Ngày 21/6/2003, một cô gái 16 tuổi ở Đại Liên treo cổ tự tử tại nhà bà ngoại. Bi kịch bắt nguồn từ việc mẹ của cô gái không cho con tiền mua CD của Trương Quốc Vinh. Theo Chinatimes, thiếu nữ viết trong nhật ký: "Không biết đã bao lần tôi khóc khi nhìn thấy anh ấy. Tôi thích anh ấy không phải vì anh ấy đẹp trai mà ở tính cách khác biệt. Tôi rung động trước mỗi hành động, mỗi biểu cảm của anh ấy. Trong thế giới của tôi chỉ tồn tại Trương Quốc Vinh, tôi chỉ sống vì anh ấy".

Đã từ lâu, làng giải trí châu Á tồn tại một bộ phận fan cuồng (ở Hàn Quốc gọi là sasaengfan). Những người này luôn theo dõi thần tượng mọi lúc mọi nơi bất kể thời gian nào. Lúc cuồng nhẹ thì họ ôm giữ hình ảnh nghệ sĩ, bám đuôi xe và đặt máy quay lén, xâm nhập đời sống riêng tư của ngôi sao. Cuồng nặng, các fan coi thần tượng hơn cả cha mẹ, thậm chí có những hành động cực đoan mặc cho xã hội lên án. Hâm mộ thần tượng là một điều tốt nhưng không phải để làm những điều tiêu cực, mà hãy học hỏi những điều thú vị, tích cực từ ngôi sao.

Công Lê (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN