Thứ năm, 28/03/2024 | 15:55
RSS

Từ mùng 5 Tết, người dân Hà Nội toát mồ hôi vì ùn tắc

Thứ ba, 20/02/2018, 19:15 (GMT+7)

Từ sáng ngày 20/2 tức mùng 5 Tết, nhiều tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, có nơi ùn tắc vì người dân trở về Hà Nội cho ngày làm việc đầu năm, 21/2

Hà Nội, ùn tắc
Các tuyến đường chính sớm rơi vào ùn tắc trong ngày mùng 5

Trong ngày mùng 5, lưu lượng xe trên các đường phố Thủ đô đã "tăng nhiệt" trở nên đông đúc nhanh chóng, do lượng người và phương tiện từ các tỉnh khác đổ về đây nhiều, chuẩn bị cho thời điểm các cơ quan trở lại làm việc sau dịp Tết Nguyên Đán.

8h sáng, lưu lượng xe cộ trên các tuyến đường chính như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh, Phố Huế, Xã Đàn... tăng nhanh so với những ngày tết vừa qua. 

Hà Nội, ùn tắc
Giao thông Hà Nội "tăng nhiệt" trước ngày người dân trở lại đi làm ​

Tình hình giao thông trên các tuyến đường thường rơi vào ùn tắc, cao điểm từ 10 đến 12 giờ, lưu lượng xe tăng cao. rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Những cảnh tượng giao thông không chấp hành luật thường xuyên sảy ra như xe máy trèo lên vỉa hè dành cho người đi bộ, người lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ...

Hà Nội, ùn tắc
Tình trạng ùn tắc ở Hà Nội sảy ra từ 10-12 giờ

Thậm chí, tại các tuyến phố trung tâm của Hà Nội, nhiều người đi bộ còn khó sang đường vì giao thông ùn tắc. 

Nguyễn Diệp (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN