Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:10
RSS

Từ 9h sáng mai 26/10, BOT Biên Hòa thu phí trở lại

Thứ tư, 25/10/2017, 21:12 (GMT+7)

Sau 20 ngày tạm ngừng vì bị tài xế phản ứng quyết liệt, BOT Biên Hòa thu phí trở lại từ 9h sáng 26/10, giảm giá khi qua trạm.

Từ 9h sáng mai 26/10 BOT Biên Hòa thu phí trở lại
BOT Biên Hòa thu phí trở lại từ 9h sáng ngày 26/10. Ảnh Tuổi trẻ 

Chiều 25/10, ông Trịnh Tuấn Liêm - Giám đốc Sở giao thông Vận tải Đồng Nai - cho biết, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1 sẽ thu phí trở lại vào ngày mai, sau 20 ngày tạm ngừng vì bị tài xế phản ứng quyết liệt.

Động thái này được đưa ra sau khi UBND tỉnh họp chốt các phương án an ninh trật tự, an toàn giao thông ở khu vực trạm thu phí với nhà đầu tư cùng các cơ quan ban ngành, theo báo Vnexpress.

Sáng cùng ngày, theo giấy mời trước đó, Phòng CSGT Đồng Nai đã làm việc gần 10 tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa, để làm rõ một số vấn đề liên quan đến hành vi Cản trở giao thông.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Đồng Nai, nội dung làm việc xoay quanh việc tuyên truyền việc tài xế sử dụng tiền lẻ gây ùn tắc giao thông, kẹt xe kéo dài. Trong đó có nhiều xe dừng trong làn thu phí để "câu giờ" làm tê liệt quốc lộ.

CSGT cũng cho rằng tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé qua trạm không vi phạm, được nhà nước cho phép. "Chúng tôi nhắc nhở họ tránh bị kẻ xấu kích động dẫn đến các hành vi làm mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật", lãnh đạo này nói.

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa do công ty Đồng Thuận làm chủ đầu tư, xây dựng trên quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Trạm đi vào hoạt động từ năm 2014 và thu phí hoàn vốn cho dự án 12 km tuyến tránh Biên Hòa, 10 km cải tạo quốc lộ 1. Thời gian thu phí 10 năm.

Cho rằng chủ đầu tư đặt trạm sai vị trí, thu phí với giá cao nên từ đầu tháng 9, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé khiến giao thông qua khu vực trở nên hỗn loạn, ách tắc.

Ngày 5/10, nhiều tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé làm giao thông quốc lộ 1 tê liệt. Chủ đầu tư sau đó phải ngưng thu phí để cùng các lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Đến ngày 16/10, chủ đầu tư thông báo áp dụng giá vé mới từ 25.000-140.000 đồng (giảm 10.000-40.000 đồng tương đương 20% so với trước).

Ngô Huệ (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN