Thứ năm, 28/03/2024 | 18:00
RSS

Truy sát kinh hoàng ở Vũng Tàu trong đêm: Nam sinh lớp 11 chết tức tưởi

Thứ ba, 28/02/2017, 07:52 (GMT+7)

Trong lúc cùng bạn đi tìm nhóm người lạ thường ném đá vào gia đình, nam sinh lớp 11 trở thành nạn nhân của một vụ truy sát kinh hoàng dẫn đến tử vong.

Trao đổi với báo chí về vụ truy sát kinh hoàng khiến một nam sinh tử vong mới xảy ra trên địa bàn, Công an thành phố Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ 9 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

truy sát kinh hoàng ở Vũng Tàu 1

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng ở Vũng Tàu khiến nam sinh tử vong. Ảnh Thanh Niên

Qua quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng: Nguyễn Tuấn Khang (19 tuổi) Trần Văn Tươi (22 tuổi), Hà Hoàng Sơn, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Tiến Đạt (cùng 20 tuổi), Trần Thanh Tùng, Huỳnh Thành Kiên, Trịnh Quốc Huy và Ngô Hoàng Quân (cùng 17 tuổi) để điều tra.

Nạn nhân vụ truy sát là em Nguyễn Văn Hiếu, học sinh lớp 11 tại một trường THTP trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, trong nhiều ngày qua, nhà của Hiếu liên tục bị hàng chục người chạy ngang ném đá.

Khoảng 23h30 ngày 26/2, Hiếu rủ nhóm bạn đi tìm nhóm người hay ném đá nhà mình. Khi nhóm của Hiếu chạy đến vòng xoay Ngã năm Ba Cu thì bị 6 đối tượng đi trên xe máy cầm theo đao, mã tấu đuổi chém.

Bị chém trúng lưng, Hiếu liền nhảy xuống xe, chạy bộ vào hẻm 97/1 Lê Hồng Phong. Lúc này, 3 người cầm theo mã tấu, đao đuổi theo chém đến khi nạn nhân gục xuống trong hẻm rồi lên xe bỏ đi.

Hiếu được nhóm bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong vì các vết thương quá nặng. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng ở Vũng Tàu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếc tục điều tra làm rõ vụ việc.

truy sát kinh hoàng ở Vũng Tàu 2

Hình ảnh 2 nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát nhau ở Hà Nội Ảnh cắt từ clip

Cũng trong thời gian này, cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ việc hai nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người cầm dao, kiếm, xẻng rượt đuổi nhau ngay giữa ban ngày khiến nhiều người hoảng loạn trên phố Trần Đại Nghĩa xảy ra vào ngày 26/2 vừa qua.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ hỗn chiến xảy ra trên phố Trần Đại Nghĩa (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào ngày 26/2 và đã được camera nhà dân ghi lại, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội

Nguyên nhân ban đầu của vụ truy sát kinh hoàng ở Hà Nội được cho là do trước đó, hai nhóm này có xích mích với nhau trong quán nhậu gần đó nên dẫn đến xô xát. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus