Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:43
RSS

Truy nã đối tượng cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở Sài Gòn

Thứ năm, 05/04/2018, 15:11 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng An Bình ở Sài Gòn, hiện công an quận Tân Phú, TP. HCM đang truy nã đối tượng cuối cùng trong vụ án.

Truy nã đối tượng cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở Sài Gòn
Hiện công an đang truy nã đối tượng cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở Sài Gòn. Ảnh Người lao động

Ngày 5/4, Công an quận Tân Phú đã kêu gọi đối tượng Nguyễn Ngọc Khuê (SN 1987; quê Thanh Hóa) đến cơ quan công an đầu thú nhằm hưởng khoan hồng của pháp luật

Hoặc người dân có thông tin vụ việc, liên hệ điện thoại (028)38.474.822 – Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú hoặc cơ quan công an gần nhất, theo báo Người lao động.

Theo điều tra ban đầu, Khuê cùng Nguyễn Trường Khải (SN 1993; ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), Đào Ngọc Nam (SN 1990) cùng bàn nhau thực hiện vụ cướp ngân hàng An Bình, trụ sở tại đường Lũy Bán Bích, gây chấn động dư luận vào sáng 31/3.

Trong vụ cướp, vai trò của Khuê là rất quan trọng khi trực tiếp đi mua ba lô, áo khoác, biển số xe giả để thay vào chiếc Exciter của mình, nhằm đánh lạc hướng công an. Ngoài ra, Khuê là người chủ động đưa cho Khải súng ngắn (loại K54, bắn đạn bi) để tăng độ "nguy hiểm" khi ra tay cướp ngân hàng.

Truy nã đối tượng cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở Sài Gòn
Hiện trường vụ cướp ngân hàng An Bình Bank ở Sài Gòn. Ảnh Tri thức trực tuyến

Theo đó, tại thời điểm cướp ngân hàng Khải cầm súng vào trong, lên đạn, khống chế bảo vệ. Khuê đi theo, ném balô vào trong quầy yêu cầu nhân viên giao dịch bỏ tiền. Chúng hét to yêu cầu mọi người im lặng, nếu không sẽ bắn chết, Vnexpress đưa tin.

Nhân viên bảo vệ bất ngờ chống trả, tri hô "cướp", các nhân viên giao dịch lập tức bấm chuông báo động. Khải bị bảo vệ giằng co quyết liệt nên hoảng sợ, ra hiệu cho Khuê bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát mà không cướp được tiền. Bảo vệ đuổi theo nhưng không kịp.

Khải khai, do lên kế hoạch từ trước nên biết hình ảnh của mình có thể bị camera an ninh trên đường ghi được. Do đó, lúc bỏ chạy khỏi ngân hàng An Bình, chúng đi về hướng Long An, cố tình chạy lòng vòng, xuyên qua các con hẻm, vòng ngược trở lại đoạn đường cũ... để cảnh sát không nghĩ chúng là nghi can, hoặc không thể biết chúng chạy đường nào.

Khi đến Long An, chúng đốt hết quần áo, vứt súng, thay quần áo mới rồi quay về nhà ở quận Bình Tân. Tiếp đó, Khải gọi Nam đến thay lại biển số xe thật.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Phú rà soát các camera, thấy dấu vết băng cướp liên tục bị ngắt đoạn. Theo đó, các trinh sát đã rà ngược dấu vết khi chúng đến ngân hàng An Bình để cướp, phát hiện nơi cư trú của Khải và đồng phạm nên bao vây, bắt giữ. 


Xem thêm: Khởi tố bị can và truy nã toàn quốc Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "Nhôm"

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN