Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:38
RSS

Truy nã đặc biệt đối tượng ép con tin tự chặt tay, bắn trọng thương công an

Thứ bảy, 10/12/2016, 10:11 (GMT+7)

Công an tỉnh Kon Tum đã phát đi quyết định truy nã đặc biệt đối tượng nguy hiểm Trần Trung Hùng, do trước đó hắn từng ép con tin tự chặt tay và bắn trọng thương 1 chiến sĩ công an trong quá trình bị truy đuổi.

Công an tỉnh Kon Tum vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Trần Trung Hùng (SN 1980, quê Nam Định; trú tại, phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum) để điều tra về hành vi Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, báo Công Lý đưa tin, tháng 7/2016, anh Nguyễn Văn X. (SN 1993, phường Trường Chinh, Tp Kon Tum) bị 1 số đối tượng bắt cóc, đánh đập và ép X. tự chặt ngón tay út bên bàn tay trái của mình. Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân trình báo đến cơ quan công an.

truy nã đặc biệt đối tượng Trần Trung Dũng

Đối tượng Trần Trung Dũng bị truy nã đặc biệt. Ảnh Công lý

Qua điều tra, công an xác định Trần Trung Hùng cùng đồng bọn đã gây ra vụ việc trên.

Theo Dân trí, lúc 1h30 sáng ngày 30/11, khi thấy Hùng xuất hiện tại xã Đắc Bla (TP. Kon Tum), lượng cảnh sát đã tiến hành vây bắt. Để tẩu thoát, Hùng dùng súng bắn trả, khiến chiến sĩ trinh sát Vương Hoàng Giáp trúng đạn bị trọng thương. 

Đồng đội và người dân tức tốc đưa Giáp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum với thương tích nặng ở vai, hông, bụng và tràn dịch màng phổi. Sau khi phẫu thuật, hiện anh Giáp đã qua cơn nguy kịch. 

Được biết, đối tượng Hùng có 4 lệnh truy nã, trong đó 2 lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích, 1 lệnh truy nã về mua bán chất ma túy trái phép và 1 lệnh truy nã về tội bắt cóc, tống tiền.

truy nã đặc biệt đối tượng bắn công an

4 đối tượng liên quan đến vụ việc bắn trọng thương công an. Ảnh Công an Kon Tum

Trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được 04 đối tượng có hành vi che giấu, giúp đỡ Trần Trung Hùng trốn thoát gồm: 

Trần Quốc Hưng (SN1989; trú tại xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum) và Nguyễn Văn Trứ (SN1988; trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum) có hành vi chở đối tượng Hùng lẩn trốn; Trần Văn Hoài Tuấn (SN1987, trú tại Phường Lê Lợi, TP.Kon Tum) và Huỳnh Tuấn Cường (SN1992,  trú tại Phường Lê Lợi, TP.Kon Tum) có hành che giấu và không tố giác tội phạm.

Cơ quan công an xác định Trần Trung Hùng là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, vì vậy đề nghị gười dân khi phát hiện đối tượng cần thông báo cho Công an tỉnh Kon Tum hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để bắt giữ đối tượng.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus