Thứ năm, 28/03/2024 | 21:25
RSS

Truy lùng nhóm côn đồ bắt cóc 'đại gia' bất động sản, ép kí nợ 40 tỷ

Thứ ba, 20/11/2018, 10:16 (GMT+7)

“Đại gia” bất động sản ở Bình Thuận đã phải cầu cứu công an vì bị giang hồ bắt cóc, ép viết giấy nợ 40 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận chiều qua 19/11 cho biết đang truy lùng nhóm giang hồ đòi nợ thuê, bắt cóc ông M.T.D (kinh doanh bất động sản ngụ xã Hòa Thắng, H.Bắc Bình, Bình Thuận) để ép buộc ký nhận nợ 40 tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, nhóm này đến từ TP.HCM tìm cách bắt cóc Phạm Thanh Liêm (37 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Tài chính H.Bắc Bình, đã nghỉ việc từ tháng 5/2018) để đòi nợ.

Lúc này, Liêm phải trốn vào trụ sở công an lánh nạn và bị bắt tạm giam về hành vi làm sổ đỏ giả để lừa đảo. Sau khi không đòi được nợ, nhóm giang hồ phát hiện Liêm vừa chuyển 15 tỉ đồng vào tài khoản của ông D. nên gọi ông này dụ đến một khách sạn ở Mũi Né để “bàn công việc” tối 15/11.

Truy lùng nhóm côn đồ bắt cóc 'đại gia' bất động sản, ép kí nợ 40 tỷ
Ảnh minh họa

Tại đây các đối tượng giang hồ đánh đập, gây áp lực buộc ông D. viết giấy nợ 40 tỷ đồng, vì cho rằng ông D. liên quan đến đối tượng Phạm Thanh Liêm, Lao Động cho hay. Vợ ông D sau đó chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng và ông D. được thả ra tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Hoảng sợ nên khi trở về Bình Thuận, ông D. đến công an cầu cứu và xin được bảo vệ. 


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN