Thứ tư, 24/04/2024 | 02:18
RSS

Trưởng đoàn HAGL tiết lộ thông tin bất ngờ về Lương Xuân Trường

Thứ sáu, 07/04/2017, 14:29 (GMT+7)

Mới đây nhất, trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết một thông tin khá bất ngờ về Lương Xuân Trường.

Sự kiện:

Sau một năm thi đấu khá thành công trong màu áo Incheon United, Xuân Trường chuyển đến thi đấu cho đội bóng mới nổi Gangwon FC, theo hợp đồng cho mượn một năm với mức lương khá cao và chế độ đãi ngộ hậu hĩnh .

Theo tiết lộ trước đó, Gangwon đồng ý để Xuân Trường ra sân từ 30-40% số trận ở mùa giải 2017. Những tưởng đây là tín hiệu mừng để cầu thủ của Việt Nam được thi đấu nhiều hơn ở K-League thì một thông tin khá bất ngờ được trưởng đoàn bóng đá HAGL ông Nguyễn Tấn Anh tiết lộ.

Trả lời phỏng vấn trên Vietnamnet, ông Tấn Anh cho biết số trận ra sân của Xuân Trường mà Gangwon cam kết tính luôn cả những trận về nước khoác áo ĐTVN của tiền vệ này.

“Điều khoản quy định Xuân Trường được ra sân 30-40% tổng số trận, bao gồm việc tính luôn cả những trận khoác áo tuyển Việt Nam”, ông Tấn Anh chia nói.

Hiện tại, Xuân Trường chưa có một phút nào thi đấu tại K-League sau khi giải đấu này đã trôi qua được 4 vòng đấu. Lý do được đưa ra để giải thích cho điều này là việc Xuân Trường liên tục gặp chấn thương và bận tập trung thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại 3 Asian Cup 2019.

Xuân Trường có mùa giải thứ hai thi đấu ở K.League. Ảnh: Internet

Trong bài phát biểu mới đây, HLV Gangwon là ông Choi Yun-kyum tiết lộ đã có kế hoạch sử dụng Xuân Trường nhưng đổ bể do cầu thủ này chấn thương: "Đáng tiếc, Xuân Trường phải lùi ngày ra mắt chính thức Gangwon, có thể là 2 hoặc 3 tuần nữa tùy vào mức độ hồi phục của cậu ấy. Chúng tôi đang khó khăn về lực lượng và rất mong Trường sớm trở lại", HLV Choi Yun-kyum chia sẻ.

Về phía HAGL, ông Tấn Anh cũng khẳng định phía HAGL không hề lo lắng việc Xuân Trường tiếp tục dự bị tại Hàn Quốc. "Giữa hai bên vẫn thường xuyên có những liên lạc, thông báo cho nhau về tình hình của Xuân Trường.

Gần nhất, họ đã thông báo Xuân Trường bị chấn thương phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Trong bóng đá thì chấn thương xảy ra là chuyện bình thường và luôn khó tránh khỏi. Hiện tại Xuân Trường đang được chữa trị trong điều kiện tốt nhất tại Hàn Quốc".

Xuân Trường chính là cầu thủ giữ được phong độ ổn định nhất trong số các cựu cầu thủ U19 phiên bản 2014, sớm trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Anh chính là chân chuyền số một ở đội bóng áo đỏ ở thời điểm hiện tại và là đương kim quả bóng Bạc Việt Nam.

Trường nhận giải thưởng cao quý này năm 2016 khi mới vừa tròn 21 tuổi, đồng thời là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở K.League, giải đấu hàng đầu Hàn Quốc.

Những đường chuyền "chết người" của Xuân Trường trước Đài Bắc Trung Hoa. Nguồn: Webthethao

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus