Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:52
RSS

Trưởng đoàn bóng đá xinh đẹp của Thái Lan đề cao thầy trò HLV Hữu Thắng ở SEA Games 29

Thứ bảy, 29/07/2017, 19:42 (GMT+7)

Trong một phát biểu mới nhất, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan tỏ ra đánh giá cao U22 Việt Nam ở SEA Games 29.

Phát biểu tại buổi họp báo hôm 26/7 ở Bangkok, Trưởng đoàn Watanya Wongopasi của U22 Thái Lan chia sẻ, đội bóng đã có sự chuẩn bị cho SEA Games 29 gần 1 năm nay và đánh giá cao U22 Việt Nam

"Chúng tôi đã có sự chuẩn bị bắt đầu từ hơn 1 năm trước cho SEA Games. Đội bóng đã có sự nghiên cứu kĩ lưỡng về các đối thủ. Ở giải đấu này U22 Việt Nam chính là đối thủ mạnh nhất. Chúng tôi đã đối đầu với họ trong rất nhiều giải đấu và quả thật không thể xem thường đội bóng này.

U22 Thái Lan buộc phải giành huy chương vàng ở giải đấu năm nay. Rõ ràng không ai hài lòng với màn trình diễn của đội bóng tại vòng loại U23 châu Á vừa qua tuy nhiên không nên đánh giá quá sớm đội bóng vào lúc này. Chúng tôi đã thực sự sẵn sàng và mang đến SEA Games 29 màn trình diễn tốt nhất có thể”, bà Watanya Wongopasi nói thêm.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan đề cao U22 Việt Nam. Ảnh: Kênh 14

Trưởng đoàn U22 Thái Lan đề cao U22 Việt Nam. Ảnh: Kênh 14

Bà Watanya cho biết mục tiêu của bóng đá Thái Lan ở SEA Games 29 tới là giành trọn 2 HCV ở môn bóng đá và Futsal nam.

Theo thống kê, trong 10 lần gặp nhau ở đấu trường SEA Games giữa Việt Nam và Thái Lan, từ năm 1995 đến nay, người Thái giành chiến thắng đến 7 trận và có ba trận hai đội hòa nhau.

Trong 7 lần bị Thái Lan đánh bại tại đấu trường SEA Games thì có đến 4 lần là ở chung kết, nên nhiều CĐV Việt Nam cho rằng có đến 4 tấm HCV SEA Games người Thái đã nẫng tay trên của đội bóng áo đỏ và càng coi Thái Lan là đội bóng mang theo nỗi đáng sợ rất lớn.

Lần duy nhất Việt Nam gián tiếp tiễn Thái Lan về nước ngay sau vòng bảng SEA Games là tại SEA Games 25 năm 2009 (tại Lào) khi cầm hòa đội bóng này ở vòng bảng (sau đó Thái Lan bị Malaysia loại ở vòng bảng, và cũng chính Malaysia lên ngôi ở kỳ đại hội này sau khi đánh bại U23 Việt Nam 1-0 ở trận chung kết).

Phản ứng của các cầu thủ Thái Lan khi xem trận Việt Nam với Iraq. Nguồn: Cliphot

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN