Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:46
RSS

Trường Đại học danh tiếng hàng đầu Nhật Bản dính bê bối gian lận sửa điểm thí sinh

Chủ nhật, 05/08/2018, 11:50 (GMT+7)

Dư luận Nhật Bản đang hết sức phẫn nộ với thông tin trường ĐH Y khoa Tokyo hạ điểm của các thí sinh nữ để hạn chế sinh viên nữ vào trường. Trước đó trường này cũng dính bê bối nâng điểm cho con một quan chức ngành giáo dục.

Trường Đại học y khoa Tokyo Nhật Bản dính bê bối gian lận sửa điểm
Trường Đại học y khoa Tokyo Nhật Bản dính bê bối gian lận sửa điểm thi. Nguồn: Japan Times

Theo thông tin trên báo Yomiuri Shimbun – trường đại học y khoa Tokyo được cho là đã giảm điểm số của sinh viên nữ từ năm 2011. Hành động này bắt đầu sau khi lượng nữ sinh đậu vào trường vượt quá 30% vào năm 2010, nhưng việc này chưa bao giờ được công khai.

Trong năm 2010, 40% số người nộp đơn thành công vào trường là nữ, nhưng những cán bộ trong trường đã gian lận, làm giảm  tỷ lệ này xuống 30%. Tỷ lệ này còn thấp hơn vào năm nay. Số sinh viên nữ ứng tuyển vào trường chỉ chiếm 39% tổng số sinh viên, nhưng số người vượt qua được kỳ thi chỉ có 18%.

Sau quá trình thi tuyển gồm hai vòng hồi đầu năm, chỉ có 30 nữ sinh được nhận vào học, trong khi có tới 141 nam sinh.

Theo đó, đây là hành động có chủ đích nhằm hạn chế số lượng thí sinh nữ có thể đậu vào trường.

Việc hạ điểm thi các thí sinh nữ của Đại học Y khoa Tokyo được cho là do lo ngại sau khi tốt nghiệp, kết hôn hoặc sinh con, các bác sĩ nữ sẽ rời bỏ công việc, dẫn đến thiếu hụt nhân lực.

Trường Đại học y khoa Tokyo Nhật Bản dính bê bối gian lận sửa điểm 2
Một kỳ thi tại Nhật Bản. Nguồn: Getty Images

Đại diện Đại học Y khoa Tokyo cho biết hiện trường chưa biết về việc này. Trường sẽ tiến hành điều tra nội bộ về các cáo buộc và thông báo kết quả trong khoảng 1 tuần.

Dư luận Nhật Bản đã bày tỏ sự kinh ngạc và giận dữ trước cáo buộc sửa điểm của trường Đại học Y Tokyo. Họ cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về bê bối này.

Bộ giáo dục Nhật bản đã lên án nạn phân biệt đối xử về giới và yêu cầu điều tra vụ việc, để đảm bảo các kỳ thi đầu vào được tiến hành nghiêm túc.

Đại diện Hội phụ nữ y khoa Nhật Bản nhấn mạnh điều này là không thể chấp nhận được khi sinh viên nữ bị tước đi cơ hội giáo dục chỉ vì họ là phụ nữ. 

Trước đó, hồi cuối tháng 7, cảnh sát Nhật Bản vừa bắt cựu Cục trưởng Cục Chính sách khoa học và học thuật của Bộ Giáo dục và Khoa học nước này là ông Sano Hitoshi -  do có nghi vấn gian lận thi cử.

Nghi phạm Sano Hitoshi (59 tuổi) bị cáo buộc đã tác động nâng điểm cho con trai mình để được vào nhập học tại trường Đại học Y khoa Tokyo.


Xem thêm Clip: Vì sao chấm thẩm định không phát hiện ra sai phạm điểm thi ở Hòa Bình?

Minh Trang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.