Thứ tư, 24/04/2024 | 13:19
RSS

10 triệu dân bị siêu bão Mangkhut đe dọa, Philippines sơ tán khấn cấp

Thứ sáu, 14/09/2018, 12:36 (GMT+7)

Theo cơ quan chức năng, khoảng 10 triệu người Philippines sinh sống ở các khu vực trên đường đi của cơn bão, để đảm bảo an toàn chính quyền đã bắt đầu sơ tán người dân.

siêu bão Mangkhut, bão Mangkhut
Siêu bão Mangkhut là cơn bão thứ 15 tấn công Philippines trong năm nay và là siêu bão mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại

Siêu bão Mangkhut hay Ompong theo tiếng Philippines đã tràn qua đảo Mariana và Guam, hiện tại đang tăng tốc đi qua Thái Bình Dương với vận tốc lên tới 255km/giờ. Dự báo, Philippines sẽ có mưa lớn vào cuối tuần này trước khi cơn bão chuyển hướng sang Trung Quốc

Theo cơ quan chức năng, khoảng 10 triệu người dân Philippines đang sinh sống ở các khu vực trên đường bão đi qua. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chính quyền Philippines đã bắt đầu tiến hành sơ tán người dân ở khu vực Luzon – nơi được dự báo sẽ hứng chịu bão Mangkhut vào sáng mai (15/9).

siêu bão Mangkhut, bão MangkhutSiêu bão Mangkhut được cho là có cường độ lớn hơn siêu bão Florence đang tấn công nước Mỹ và được so sánh với siêu bão Hải Yến đã tấn công Philippines 2013 và khiến 6.300 người thiệt mạng

siêu bão Mangkhut, bão Mangkhut
Đường đi của siêu bão Mangkhut

Tổ chức Chữ thập đỏ dự báo, bão Mangkhut sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho Philippines, đặc biệt là ở đảo Luzon, khu vực sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp ở phía Bắc Philipines. Cộng đồng tại đây chủ yếu dựa vào đánh cá, là đối tượng dễ bị tổn thương trước những cơn bão quét qua Philippines.

siêu bão Mangkhut, bão Mangkhut
Đội cứu hộ đã được chuẩn bị săn sàng

Hôm 13/9, Tổng thống Durterte đã tổ chức một cuộc họp với Hội đồng Quản lý và giảm nhẹ thảm họa thiên nhiên quốc gia để xem xét các biện pháp khẩn cấp đối phó với cơn bão. Hiện tại, các đội cứu hộ đã được trang bị các thiết bị và hơn 1,7 tỷ Peso (tương đương 32 triệu USD) hàng cứu trợ.

Ngoài ra, một số nước trong khu vực Đông Nam Á cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi siêu bão Mangkhut, trong đó có miền Bắc Việt Nam

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.