Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:25
RSS

Trước khi ra tay, đối tượng đổ xăng thiêu bạn gái đã sử dụng ma túy đá

Thứ sáu, 30/03/2018, 22:07 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dương Tiến Định khai nhận, trước khi ra tay tẩm xăng đốt bạn gái, đối tượng đã sử dụng ma túy đá.

Trước khi ra tay, đối tượng đổ xăng thiêu bạn gái đã sử dụng ma túy đáĐối tượng Dương Tiến Định tại cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ việc chị Phạm Thu Hiền (SN 1995, trú tại xã Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1998, trú tại xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) bị đối tượng lạ mặt lẻn vào phòng trọ tẩm xăng lên người và phóng hỏa đốt dẫn đến bị bỏng nặng xảy ra vào buổi chiều ngày 20/3, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này đã bắt giữ thành công hung thủ của vụ việc.

Theo đó, hung thủ đổ xăng phóng hỏa khiến chị Hiền và chị Mơ bị bỏng nặng được cơ quan chức năng xác định là đối tượng Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên).

Tại cơ quan điều tra, Định khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, Định và chị Hiền có quan hệ tình cảm với nhau.

Từ đầu năm 2018, chị Hiền có đến thuê phòng tại khu vực cổng sau Trường nghề Việt Đức. Trong thời gian này, Định thường xuyên tới lui nơi chị Hiền thuê trọ và có lúc còn ăn, ngủ tại đây.

Khoảng 4h sáng ngày 20/3, Định tìm đến phòng trọ của chị Hiền để giải quyết mâu thuẫn về chuyện tình cảm phát sinh trước đó. Tuy nhiên, khi đối tượng đến nơi thì chị Hiền không có ở nhà.

Sau đó, đối tượng dùng điện thoại gọi điện, nhắn tin nhiều lần để yêu cầu bạn gái về phòng. Tuy nhiên, do không muốn gặp mặt Định nên chị Hiền đã từ chối khiến đối tượng giận dữ.

Sau khi gọi người yêu về không được, Định đi ra ngoài và sử dụng ma túy đá. Cũng trong thời gian này, Định nảy sinh ý định giết bạn gái. Đối tượng đã nhờ người mua hộ một chai xăng loại 1,5lít và đi về khu vực gần phòng trọ của chị Hiền chờ đợi.

Khoảng 12h cùng ngày, khi thấy chị Hiền trở về phòng, Định đã vào gặp bạn gái để nói chuyện. Tai đây, do bất đồng quan điểm nên 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc tức giận, Định dùng chai xăng đổ lên người chị Hiền sau đó châm lửa đốt người yêu. Thấy bạn bốc cháy, chị Mơ vào tiến hành dập lửa cứu người thì cũng bị lửa bén vào dẫn đến bỏng nặng.

Sau khi gây án, Định rời khỏi hiện trường và lẩn trốn tại một ngôi nhà nhỏ nằm tại khu Trại Giao (phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên). Đến chiều ngày 26/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ập vào bắt giữ đối tượng.

“Trước khi gây án, đối tượng Dương Tiến Định cũng đang bị theo dõi vì có liên quan đến ma túy. Khi bị bắt giữ, Định đang ở cùng 1 vài đối tượng khác. Khám xét hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được 2 gam ma túy đá”, một cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố Định về tội danh “Giết người” đồng thời đơn vị này cũng củng cố hồ sơ để xử lý đối Định thêm hành vi “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cũng liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, anh Phạm Xuân Đức Hoàng (anh trai chị Hiền) cho biết sức khỏe của nạn nhân đang dần yếu đi. Đến thời điểm hiện tại, chị Hiền đã mất hoàn toàn nhận thức và bất tỉnh.

Xem thêm:

Hành trình bắt 3 đối tượng vụ nổ súng ở Kon Tum

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN