Thứ năm, 25/04/2024 | 16:24
RSS

Trung úy công an 'điều' em trai đến quán nhậu chém chết người lĩnh án

Thứ năm, 27/09/2018, 16:40 (GMT+7)

Quàng vai, vuốt tóc người phụ nữ ở quán nhậu bị chồng người này phản ứng, trung úy công an chỉ đạo em trai chém người chồng tử vong.

Trung úy công an quàng vai, vuốt tóc vợ người khác chỉ đạo chém người chồng tử vong
Các bị cáo tại tòa

Ngày 27/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Khiêm (38 tuổi, nguyên trung úy công an TP. Bà Rịa, Vũng tàu), Nguyễn Hiệp (32 tuổi, em trai Khiêm) và Phạm Văn Hoàng (32 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) về tội Giết người.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiệp phải nhận mức án 20 năm tù; bị cáo Khiêm 18 năm tù và bị cáo Hoàng lĩnh án 12 năm tù với cùng một tội danh trên.

Theo cáo trạng, Nguyễn Khiêm nguyên là trung úy công an, công tác tại Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu). Lúc 18h ngày 29/7/2017, Khiêm đến quán Tigon ở xã Tân Hưng (TP Bà Rịa) nhậu với nhóm bạn.

Đến 20h30 cùng ngày, Khiêm đứng dậy rồi quàng vai, vuốt tóc chị Nguyễn Thị Dịu (27 tuổi, người làm tại quán). Lúc này, chồng của Dịu là Nguyễn Ngô Anh Tuấn phát hiện vụ việc rồi phản ứng nên giữa trung úy Khiêm và Tuấn xảy ra cự cãi.

Khiêm sau đó dùng điện thoại gọi cho Hiệp (em trai) để người này đến đánh dằn mặt Tuấn. Hiệp rủ thêm Hoàng rồi 2 người cầm theo dao đi tới quán. Sau khi nghe anh trai trình bày mọi việc, Hiệp và Hoàng xông đến đánh anh Tuấn. Khi anh Tuấn phản đòn, Hiệp dùng dao chém vào mặt anh này.

Mặc cho chị Dịu lao vào can ngăn, Hiệp gạt sang và tiếp tục đuổi chém anh Tuấn. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng 2 ngày sau tử vong.

Tại phiên tòa ngày 16/1, TAND TP Bà Rịa đưa 3 bị cáo Nguyễn Khiêm, Nguyễn Hiệp và Phạm Văn Hoàng ra xét xử tội Cố ý gây thương tích. Ở phiên tòa này, VKSND TP Bà Rịa đề nghị HĐXX tuyên phạt Khiêm mức án từ 6-7 năm tù, Hiệp 7-8 năm tù và Hoàng từ 5-6 năm tù.

Tuy nhiên, người nhà bị hại không đồng ý với tội danh mà VKSND TP Bà Rịa truy tố 3 bị cáo nên yêu cầu HĐXX xem xét. Tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung và sau đó 3 người này bị truy tố về tội danh Giết người.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng ành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm hại đến tính mạng con người, gây bất mãn rất lớn trong dư luận, không gì bù đắp nổi cho gia đình và người thân bị hại, gây mất trật tự an ninh xã hội… Vì vậy phải xét xử các bị cáo một mức án nghiêm khắc, cân xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Xem thêm: Sự thật hai cô gái bị chém chết trên cầu ở Hưng Yên

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN