Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:37
RSS

Trung Quốc lên kế hoạch dẹp cảnh múa thoát y ở đám tang

Thứ sáu, 23/02/2018, 16:31 (GMT+7)

Trung Quốc quyết tâm dẹp bỏ vấn nạn vũ nữ múa thoát y ở đám tang đang làm dư luận nước này nhức nhối.

Trong một đám tang ở tỉnh An Huy, Trung Quốc một màn hình điện tử trên sân khấu hiển thị hình ảnh người đã khuất, kèm dòng chữ "Thành kính phân ưu" liên tục chạy qua lại. Đứng trước màn hình đó, không phải là khách viếng hay tang gia. 

Một cô gái trong trang phục mát mẻ đỏ lừ uốn éo xung quanh cây cột thép. Từng mảnh vải trên người cô rơi xuống, trong tiếng hò reo, huýt sáo và cổ vũ của đám đông già trẻ lớn bé xung quanh.

Khi cô gái trẻ rời khỏi "sàn diễn" và tiến lại gần "khán giả", đôi tay và những vốn liếng sẵn có của cô không bỏ sót vị trí nào trên cơ thể của những người đàn ông mà cô gặp. Tiếng nhạc xập xình, chát chúa nhưng vẫn đủ để nghe ai đó hét lên "Không được chụp hình".

múa thoát y
Cảnh phản cảm tại đám tang ở Trung Quốc. Ảnh: Sina

Những gì mô tả ở trên đã trở thành "nhân tố hiện đại không thể thiếu" trong đám tang ở một số vùng nông thôn Trung Quốc, thời báo Hoàn Cầu viết.

Từ năm 2015, Bộ Văn hóa Trung Quốc đã từng tuyên bố kế hoạch xóa bỏ toàn bộ những màn biểu diễn quái dị đang làm bại hoại giá trị văn hóa cốt lõi trong xã hội

Phía chính quyền nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiến hành nhiều đợt truy quét liên tục nhằm nhắc nhở người dân về sự bất hợp pháp của hành vi khiêu dâm nơi công cộng. 

Bất kỳ ai thuê vũ nữ thoát y về phục vụ giải trí cho công chúng đều phải chịu mức hình phạt nghiêm minh từ pháp luật".

Trên các trang mạng xã hội, nhiều nhà phân tích cho rằng, thuần phong mỹ tục truyền thống tại các vùng quê của Trung Quốc đang dần bị những yếu tố thiếu văn hóa và thô tục xâm lấn.

Song một số ngôi làng hẻo lánh lại không nghĩ như thế. Họ lầm tưởng nếu mọi người đều cảm thấy vui vẻ thì mọi chuyện chẳng có gì là xấu xa cả, thậm chí còn tiếp tục thực hiện truyền thống ma chay theo phong cách "cải biên" khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

múa thoát y
Trung Quốc quyết dẹp bỏ vấn nạn này. Ảnh: Sina

Phóng viên thuộc hãng thông tấn Tân Hoa Xã nhận xét: "Sự xuất hiện của những màn biểu diễn kích dục trong tang lễ đang cho thấy vấn đề tiềm ẩn của xã hội hiện đại, khi mà thói hưởng thụ xa hoa vẫn ngang nhiên chà đạp lên giá trị văn hóa cốt lõi".

Tháng 1/2018, Bộ Văn hóa Trung Quốc tiếp tục phát động một chiến dịch bài trừ rầm rộ, chủ yếu nhắm vào các tỉnh Hà Bắc, An Huy, Giang Tô và Hà Nam. 

Các đường dây nóng được thiết lập và được thông báo rộng khắp. Người dân được khuyến khích báo công an hoặc gọi vào đường dây nóng nếu thấy bất kỳ đám tang hay lễ hội nào có các vũ nữ thoát y hoặc các màn biểu diễn "trái với thuần phong mỹ tục". Đổi lại, người báo tin sẽ được giữ kín danh tính bên cạnh việc được thưởng tiền.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN