Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:23
RSS

Trong lúc bị CSGT dừng phạt lỗi quá tải, xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt

Chủ nhật, 25/11/2018, 15:14 (GMT+7)

Sau khi cân trọng tải phát hiện lỗi, CSGT Công an Diễn Châu, Nghệ An đang tiến hành lập biên bản thì xe đầu kéo chở theo xe lu và máy cẩu bốc cháy ngùn ngụt.

Trong lúc bị lập biên bản lỗi quá tải, xe đầu kéo chở theo xe lu và máy cẩu bốc cháy ngùn ngụt
Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Giao thông

Trưa 25/11, CSGT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết trên báo giao thông một chiếc xe đầu kéo trong lúc được lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lỗi chở hàng quá tải thì bất ngờ bốc cháy.

Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, một chiếc xe đầu kéo (chưa rõ biển số) chở theo 1 chiếc xe lu và 1 máy cẩu chạy trên tuyến tỉnh lộ 538 thì bị CSGT Công an Diễn Châu ra hiệu lệnh kiểm tra. Do có dấu hiệu quá tải nên chiếc xe được áp tải về tại trạm cân trước Trạm CSGT Diễn Châu để cân tải trọng.

Sau khi cân xong, chiếc xe này vi phạm tải trọng nên tổ CSGT đã lập biên bản để xử lý. Trong quá trình lập biên bản, chiếc xe này bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Trong lúc bị lập biên bản lỗi quá tải, xe đầu kéo chở theo xe lu và máy cẩu bốc cháy ngùn ngụt
Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Dân Trí

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành dập tắt đám cháy, tuy nhiên do đám cháy quá lớn nên chỉ trong chốc lát, chiếc xe bị lửa thiêu rụi trơ khung. Chiếc xe lu và máy cẩu trên thùng xe cũng bị lửa thiêu rụi. May mắn vụ cháy đã không làm người nào bị thương, thông tin trên Dân Trí.

Thông tin thêm về vụ việc, trung tá Nguyễn Hồng Thuận – Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu cho biết, thời điểm xử lý vi phạm lái xe chấp hành tốt, không có biểu hiện khác lạ. Quãng đường áp tải từ vị trí phát hiện vi phạm tới vị trí cân chỉ khoảng 4km.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra điều tra, làm rõ.


Xem thêm: Xe tải chở nhựa đường bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN