Thứ ba, 16/04/2024 | 11:14
RSS

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch có sức công phá khủng khiếp

Chủ nhật, 03/09/2017, 17:12 (GMT+7)

Triều Tiên vừa chính thức xác nhận thử thành công bom nhiệt hạch có thể được gắn vào một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của nước này.

Triều Tiên thử thành công bom nhiệt hạch

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Viện Vũ khí hạt nhân. Ảnh Tiền Phong

Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên vừa tuyên bố, nước này đã tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 vào khoảng 13 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 3/9 tại bãi thử ở khu vực phía Bắc.

Theo đó, Bình Nhưỡng đã thử thành công bom H có thể được gắn vào một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của nước này.

Vụ thử được tiến hành theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và nó đã thành công hoàn hảo, đánh dấu một bước ngoặt đáng ghờm trong chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trieu Tien thu thanh cong bom nhiet hach

Vị trí khu thử hạt nhân Punggye-ri, Triều Tiên. Ảnh: Vnexpress

Bình Nhưỡng nắm giữ công nghệ chế tạo bom H, đồng nghĩa với việc họ thực sự đạt được bước tiến vượt trội trong quá trình chế tạo bom hạt nhân.

Bom H là tên gọi tắt của bom nhiệt hạch, bom khinh khí, sản sinh năng lượng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân và có sức công phá mạnh hơn rất nhiều so với bom nguyên tử (bom A).

Cụ thể, bom H được cho là có sức công phá từ 10 tới hàng trăm kilotons (tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT), lớn gấp 1.000 lần so với bom nguyên tử.

Triều Tiên

Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch. Ảnh Tri thức trực tuyến

Theo phân tích của cơ quan khảo sát địa chất Nhật Bản dư chấn động đất ngày 3/9 mạnh hơn 9,8 lần so với địa chấn từ vụ thử hạt nhân thứ 5 của Bình Nhưỡng vào tháng 9/2016.

Trên thế giới, chỉ 5 cường quốc hạt nhân là Mỹ, Nga, Anh, Pháp Trung Quốc sở hữu loại vũ khí này. Các nước khác như Ấn Độ và Pakistan chỉ sở hữu loại bom nguyên tử thông thường. Còn Israel người ta chưa xác định được vì nước này luôn giấu mọi thông tin về chương trình hạt nhân.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.