Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:19
RSS

Triều Tiên tuyên bố bom nhiệt hạch thành công chính là “tiếng sấm báo sự sụp đổ của nước Mỹ"

Thứ ba, 05/09/2017, 06:59 (GMT+7)

Tờ Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định vụ thử do Viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên công bố là “tiếng sấm” báo hiệu cho “sự sụp đổ” của nước Mỹ.

Đài NHK của Nhật Bản cho biết truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đưa tin và ca ngợi vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này, gọi đó là tuyên bố cho “sự sụp đổ” của nước Mỹ. Trong số ra ngày 4/9, tờ Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đưa tin dày đặc về cái mà Bình Nhưỡng gọi là cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H) cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào hôm 3/9. 

Trang nhất của tờ báo đã đăng ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tiến hành thử nghiệm trong một cuộc họp của các nhà lãnh đạo hàng đầu ở Triều Tiên. Tờ báo cũng đăng toàn văn tuyên bố về vụ thử do Viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên công bố.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ đạo vụ thử bom nhiệt hạch. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân chỉ đạo vụ thử bom nhiệt hạch. Ảnh: Reuters

Cũng trong tờ báo này, một bài xã luận của Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Ki Nam khẳng định vụ thử này là “tiếng sấm” cũng như “tiếng súng” báo hiệu cho “sự sụp đổ” của nước Mỹ.

Trước đó, Bình Nhưỡng hôm 3/9 tuyên bố họ vừa thử thành công quả bom hydro có thể lắp vừa một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu có thể tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Vị trí của điểm thử hạt nhân Punggye-ri trên lãnh thổ Triều Tiên. Sức công phá của trái bom Triều Tiên lần này có thể nằm trong khoảng 50-120 kiloton. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc thử bom hạt nhân lần này. 

Triều Tiên thử hạt nhân nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ. Ảnh: EPA

Triều Tiên thử hạt nhân nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ. Ảnh: EPA

Ảnh công bố hôm 2/9 cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un đi kiểm tra bom H (còn gọi là bom khinh khí). Bom H có sức hủy diệt gấp nhiều lần bom A (bom nguyên tử). 

Dù loại vũ khí được thử hôm 3/9 của Triều Tiên có phải bom hydro hay không thì vụ nổ này cũng đủ lớn để “kết thúc một thành phố của Mỹ” nếu nó được gắn vào đầu ICBM, ông Vipin Naran, Phó giáo sư chuyên nghiên cứu về các vấn đề hạt nhân tại Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ), đánh giá.

Điều này sẽ khiến cả Mỹ hay Trung Quốc khó buộc nhà lãnh đạo Kim Jong-un lùi bước, ông Naran nhận định. “Tôi từng nghĩ có thể ông Kim sẽ không thử vụ thứ 6 trong nhiều tháng qua vì đó là vạch đỏ đối với Trung Quốc. Thế nhưng, rõ ràng ông ấy đã quyết định vượt qua vạch này”, Phó giáo sư Naran nói.

Triều Tiên sẽ bắn hạ tàu Mỹ như thế nào? Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.