Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:33
RSS

Triều Tiên thực sự tham vọng phát triển tên lửa xé nát các căn cứ hải quân Mỹ

Thứ sáu, 14/07/2017, 12:05 (GMT+7)

Một chuyên gia Mỹ tin rằng, Triều Tiên có thể phát triển tên lửa với độ chính xác cao, có khả năng phá huỷ các căn cứ hải quân Mỹ.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên (ICBM) Hwangsong-14, có thể mang đầu đạn hạt nhân. Một số chuyên gia Mỹ ước tính, tên lửa Hwasong-14 có thể vươn tới Alaska hay Hawaii của Mỹ.

Ông John Schilling, chuyên gia theo dõi trang web giám sát Triều Tiên 38 North (Mỹ) cho biết, Hwasong-14 có thể bay xa 9.700 km, bằng khoảng cách từ vị trí phóng tên lửa ở Triều Tiên tới căn cứ ở San Diego, và có thể mang theo lượng chất nổ 500 kg.

Mỹ nghi Triều Tiên phát triển tên lửa độ chính xác cao sau những vụ thử tên lửa thành công gần đây. Ảnh: The Times

Mỹ nghi Triều Tiên phát triển tên lửa độ chính xác cao sau những vụ thử tên lửa thành công gần đây. Ảnh: The Times

Chuyên gia này còn cho rằng, nếu được phát triển một cách đầy đủ, Hwasong-14 có thể trang bị những kỹ thuật đánh lừa để xâm nhập và đánh bại hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

"Trong hai, ba năm tới, Triều Tiên có thể đạt bước tiến mới trong công nghệ vũ khí hạt nhân của mình, và có khả năng tấn công các căn cứ hải quân Mỹ, bao gồm cả San Diego, nơi có Hạm đội Thái Bình Dương. Trong vòng 5 năm, Triều Tiên sẽ được trang bị tên lửa có độ chính xác cao, khi đó có thể thách thức hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ", ông Schilling nhấn mạnh.

Triều Tiên công bố video mô phỏng tấn công tên lửa Mỹ 

Hãng Yonhap ngày 14/7 dẫn báo cáo của Trung tâm tình báo không gian và vũ trụ quốc gia (NASIC) Mỹ cho biết Triều Tiên đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm ngắn (CRBM) với độ chính xác, tầm bắn và sức sát thương cao.

Báo cáo “Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình” tiết lộ một số diễn biến gần đây trong chương trình tên lửa của Triều Tiên, Nga, Iran và Trung Quốc trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần đầu tiên hồi tuần trước.

NASIC cho rằng Triều Tiên đang nâng cấp các loại CRBM với tầm bắn dưới 300km. “Iran và Triều Tiên có thể đang đạt được tiến triển trong việc sản xuất các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn là Fadj-5 Aero và KN-SS-X-9. Nếu Iran và Triều Tiên sử dụng các hệ thống định vị bằng vệ tinh trên các CRBM của họ thì sai số trong khoảng cách đến mục tiêu sẽ được giảm xuống còn vài chục mét".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.