Thứ năm, 25/04/2024 | 19:25
RSS

Vũ khí nào sẽ giúp Triều Tiên hiện thực hóa tuyên bố "tấn công phủ đầu siêu mạnh" vào Mỹ

Thứ năm, 20/04/2017, 19:18 (GMT+7)

Báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay cho biết "đòn tấn công phủ đầu siêu mạnh" của nước này có thể xoá sổ ngay lập tức không chỉ lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc...

"Trong trường hợp đòn tấn công phủ đầu siêu mạnh của chúng tôi được triển khai, nó sẽ xóa sổ hoàn toàn và ngay lập tức không chỉ lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cùng khu vực xung quanh mà còn cả Mỹ và biến chúng thành tro tàn", Rodong Sinmun, báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay cho biết. Song vũ khí giúp Triều Tiên hiện thực hóa tuyên bố này vẫn là ẩn số.

Triều Tiên đưa ra cảnh báo trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 19/4 thông báo Washington tính đưa Bình Nhưỡng trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố. 

"Chúng tôi đang xem xét mọi vị thế của Triều Tiên, kể cả nhà nước bảo trợ khủng bố, cùng những cách khác để gây sức ép khiến Bình Nhưỡng tái tiếp xúc với chúng ta nhưng trên cơ sở khác với những cuộc đàm phán trước", ông Tillerson nói.

Hệ thống phòng không của Triều Tiên khá đáng gờm. Ảnh: RT

Bên cạnh đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến gần biên giới liên Triều và tuyên bố rằng, chính sách kiên nhẫn chiến lược từ thời Tổng thống Obama đã chấm dứt, và chính quyền Washington hiện tại sẵn sàng “xem xét tất cả lựa chọn” đối với vấn đề Triều Tiên, nhằm ám chỉ cả biện pháp quân sự nếu như Bình Nhưỡng không có thiện chí kiềm chế.

Tuy nhiên, phản ứng trước lời nói của Phó Tổng thống Mỹ, phía Triều Tiên vừa đăng bài báo gọi đó chỉ là “những lời nhảm nhí”. Bài báo này gọi nỗ lực đe dọa trừng phạt và gây áp lực lên Triều Tiên từ phía Mỹ và đồng minh Hàn Quốc chỉ là “một sự ảo tưởng”.

Lúc trước, Bình Nhưỡng cũng từng tuyên bố họ sẽ vẫn thử tên lửa thường xuyên, thậm chí “hằng tuần, hằng tháng hay hằng năm” tùy thích, chứ không e ngại bất kỳ lời đe dọa nào từ phía phương Tây và các đồng minh.

Tên lửa Triều Tiên trong lễ duyệt binh. Ảnh: Reuters

Ngày 14/4, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên đã cảnh báo rằng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương, đảo Guam, đảo Okinawa (Nhật Bản) - nơi một số lượng lớn quân nhân và khí tài quân sự Mỹ đang đồn trú, và lục địa Mỹ sẽ nằm trong tầm bắn của các tên lửa chiến lược Triều Tiên nếu Washington có động thái gây căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ tấn công phủ tổng thống Hàn Quốc ở thủ đô Seoul trong trường hợp Bình Nhưỡng cảm thấy bị đe dọa.

Bên cạnh đó, quân đội Triều Tiên cũng dọa sẽ “đáp trả không thương tiếc” nếu nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ có những hành vi gây hấn. Tuyên bố này của Bình Nhưỡng được đưa ra giữa lúc tàu sân bay USS Carl Vinson và các tàu hộ tống của Mỹ đang trên đường tiến đến gần bán đảo Triều Tiên.

“Phản ứng mạnh mẽ nhất của chúng tôi đối với Mỹ và đội tàu của nước này sẽ diễn ra không khoan nhượng. Chúng tôi không cho phép bất kỳ kẻ gây hấn nào tồn tại”, KCNA dẫn thông báo của quân đội Triều Tiên cho biết.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.