Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:18
RSS

Triều Tiên muốn đáp trả tập trận Mỹ-Hàn bằng "chiến dịch giải phóng Seoul"

Thứ ba, 14/03/2017, 11:13 (GMT+7)

"Tình hình nghiêm trọng hiện nay khiến tất cả quân nhân Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) không còn sự kiên nhẫn mà họ duy trì lâu nay", hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA đưa tin.

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu hai cuộc tập trận thường niên mang tên Đại bàng Non và Giải pháp Then chốt từ ngày 7/3 với khoảng 300.000 binh sĩ Hàn Quốc và 17.000 lính Mỹ tham gia. Giải pháp Then chốt kéo dài đến ngày 18/3 còn Đại bàng Non kéo dài đến ngày 30/4.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA dẫn thông báo từ Bộ tổng tham mưu KPA cho biết: "Các lực lượng vũ trang cách mạng Triều Tiên đang nắm chắc tay súng để tiêu diệt kẻ thù" và "chờ Bộ Chỉ huy Tối cao ra lệnh tấn công phủ đầu vào những kẻ xâm lược".

Các binh sĩ Mỹ-Hàn Quốc trong một bài tập đổ bộ. Ảnh: EPA/DM

Bình Nhưỡng còn có kế hoạch đáp trả hai cuộc tập trận bằng "chiến dịch giải phóng toàn bộ Hàn Quốc, gồm cả Seoul" thông qua "chiến tranh chớp nhoáng độ chính xác cực cao". Đáp trả lại thông báo của KPA, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên dừng đe dọa hoặc có thêm hành động khiêu khích.

Ngày 13/3, Phó Đại diện thường trực Phái bộ C​ộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Kim In Ryong đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc sử dụng căng thẳng chính trị và quân sự trên bán đảo Triều Tiên để "đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh hạt nhân," đồng thời bảo vệ vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh hạt nhân vì những cuộc tập trận. Ảnh: Internet

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, ông Kim In Ryong khẳng định vụ phóng tên lửa đạn đạo vừa qua là hành động tự vệ và là quyền phòng vệ của quốc gia chủ quyền để duy trì cảnh báo cao độ do tình hình tại bán đảo Triều Tiên mà theo đó một cuộc chiến tranh thực sự có thể bùng nổ bất kì lúc nào. 

Ông Kim In Ryong tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ "quét sạch không khoan nhượng những kẻ áp bức." Cũng theo ông, các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc với Triều Tiên là "không có cơ sở pháp lý và vi phạm nghiêm trọng quyền hợp pháp của quốc gia có chủ quyền."

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus