Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:48
RSS

Triều Tiên dọa nhấn chìm tàu ngầm Mỹ, Nhật cử tàu sân bay ra bảo vệ

Chủ nhật, 30/04/2017, 19:19 (GMT+7)

Triều Tiên dọa nhấn chìm tàu ngầm hạt nhân Mỹ, cáo buộc Washington tăng cường ức hiếp quân sự trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực. Trong khi đó, đề phòng Triều Tiên, Nhật cử tàu sân bay bảo vệ tàu Mỹ.

"Khoảnh khắc tàu USS Michigan cố nhúc nhích dù chỉ một chút, nó sẽ đối diện với số phận thê thảm, trở thành con ma dưới biển mà không thể ngoi lên mặt nước được", trang web tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên hôm nay tuyên bố. 

"Việc triển khai khẩn cấp tàu ngầm hạt nhân ngoài khơi bán đảo Triều Tiên vào thời điểm trùng với việc triển khai nhóm tác chiến siêu tàu sân bay nhằm tăng cường đe doạ quân sự đối với nước cộng hoà của chúng tôi", trang web cho biết thêm. 

Tàu ngầm tên lửa dẫn đường Michigan hôm 25/4 tới cảng Busan, Hàn Quốc trước khi ra khơi 4 ngày sau đó. Tàu ngầm lớp Ohio được cho là đang thực hiện nhiều cuộc diễn tập. 

Tàu ngầm Michigan tại cảng Busan. Ảnh: USNavy

Mỹ cũng triển khai tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson tới vùng biển gần Hàn Quốc cùng thời điểm. Tàu đang tham gia tập trận chung với lực lượng hải quân Hàn Quốc. Triều Tiên đã cảnh báo sẽ biến tàu sân bay và tàu ngầm thành "đống sắt vụn". 

Trong một diễn biến khác, báo Asahi dẫn một số nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết tàu sân bay trực thăng Izumo sẽ rời cảng ở Yokosuka, phía nam Tokyo, vào ngày 1/5 để đi cùng và hộ tống một tàu tiếp tế Mỹ tiến đến Tây Thái Bình Dương.

Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản. Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản triển khai chiến hạm để bảo vệ hạm đội Mỹ kể từ sau khi Thủ tướng Shinzo Abe mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng tự vệ nước này hồi năm 2015.

Tàu tiếp tế Mỹ sẽ cung cấp hàng hóa thiết yếu cho hạm đội hải quân Mỹ đóng ở Thái Bình Dương, bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson.

Vụ phóng tên lửa ngày 29/4 của Triều Tiên làm gia tăng thêm căng thẳng ở bán đảo. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ thử lần này, dù thất bại, cho thấy Bình Nhưỡng không tôn trọng các nguyện vọng của Trung Quốc

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.