Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:15
RSS

Triệu chứng của bệnh tưa miệng ở trẻ em và người lớn

Thứ bảy, 18/03/2017, 08:21 (GMT+7)

Dưới đây là một số triệu chứng để nhận biết bệnh tưa miệng ở trẻ và cả người lớn:

bệnh tưa miệng

Bệnh tưa miệng

Loại tạo màng giả: Đây là một trong những triệu chứng bệnh tưa miệng chủ yếu gặp ở trẻ sơ sinh hay người lớn bị nặng, thường thấy ở môi, lưỡi, má trong. Lúc đầu niêm mạc ở những chỗ đó xuất hiện những nốt nhỏ như sữa đọng lại, dần dần thấy chúng liên kết lại thành đám giống như váng sữa.

Rêu lưỡi khô cấp tính: Thường xuất hiện sau khi uống lượng thuốc kháng khuẩn quá nhiều, chủ yếu phát ra trên mặt lưỡi, rêu lưỡi khô lại, giới hạn rõ ràng, cảm giác đau rõ rệt.

Bệnh tưa miệng biểu hiện bằng niêm mạc khô lại mạn tính: Thường xuất hiện ở vùng niêm mạc có răng giả bằng chất liệu nhựa ở hàm trên, phạm vi tổn hại không giống nhau. Biểu hiện niêm mạc sung huyết, không phẳng, có mụn nước nhỏ hoặc các chấm trắng, nhưng không đau rõ rệt.

Loại tảng sinh: Đây là loại nặng nhất. Chỗ bị tổn thương có màu xám hoặc có những nốt ban trắng hơi nhô lên, sung quanh niêm mạc sung huyết, thường gặp ờ dưới lưỡi, khóe miệng, mặt lưỡi.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus