Thứ năm, 25/04/2024 | 07:51
RSS

Trí tuệ nhân tạo khiến búp bê tình dục thật đến từng chi tiết

Thứ hai, 14/08/2017, 20:27 (GMT+7)

Hãng Abyss Creations cho biết búp bê tình dục với phần đầu chứa trí thông minh nhân tạo sẽ được thay thế vào những con búp bê tình dục cũ.

Một công ty tại Mỹ đang tạo ra những cô búp bê tình dục sống động như trong phim Westworld khi được trang bị AI (trí tuệ nhân tạo) và khuôn mặt, giọng nói cũng như tính cách có thể thay đổi để phù hợp với sở thích từng người. 

Matt McMullen, Giám đốc điều hành của Abyss Creations, nhà sản xuất RealDoll, là người tạo ra Harmony và bản mẫu của robot. Hãng này cho biết, phần đầu chứa trí thông minh sẽ được thay thế vào những con búp bê tình dục RealDoll cũ. 

Trí thông minh nhân tạo trên robot cho phép nhận diện người dùng, giúp họ có thể tương tác bằng tiếng nói. Harmony sẽ tiếp tục tìm hiểu về người dùng và nhớ "những sự kiện chính", theo đó chúng sẽ "tạo ra sự mô phỏng của một mối quan hệ hấp dẫn". 

Giám đốc điều hành Matt McMullen của Abyss nói với tạp chí Future of Sex rằng nền tảng của Harmony là không giới hạn và sẽ có các phiên bản AI với những giới tính khác nhau. 

Búp bê tình dục tại Abyss Creations. Ảnh: Cnet

Búp bê tình dục tại Abyss Creations. Ảnh: Cnet

ứng dụng Harmony AI không có sẵn trong App Store hoặc Google Play nên người dùng phải đăng ký thuê bao với giá khoảng 20 USD/năm và tải ứng dụng trực tiếp từ đó. Ngoài ra, hiện tại ứng dụng chỉ khả dụng với người dùng Android. 

Giống như RealDoll, mỗi con robot này đều có tên và các chức năng riêng biệt. Chúng có thể nhấp môi, biểu cảm và phát ra âm thanh giống như con người.

Thực tế, Abyss Creations không phải là công ty duy nhất đang chạy đua trong việc trang bị AI vào búp bê tình dục. Các đối thủ cạnh tranh như TrueCompanion hay Android Love Dolls cũng đang rất nỗ lực trong cuộc đua này. CEO McMullen tin rằng việc đi bộ và nói chuyện với những người bạn robot, điều chỉ có trong truyện viễn tưởng sẽ có thật trong tương lai không xa.

"Điều thú vị thật sự là mọi thứ có thể phát triển", McMullen cho biết, "Chúng tôi đã bắt đầu bổ sung những cảm biến ở bên trong robot. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và nhiều thứ tương tự như vậy. Robot tình dục sẽ có thể trò chuyện dựa theo cách bạn chạm vào chúng".

Robot tình dục có trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới Ảnh: Cnet

Mặc dù vậy, không phải ai cũng thích ý tưởng này. Vào đầu năm nay, Tổ chức Trách nhiệm Robot (FRR) đã đưa ra một báo cáo chi tiết về nạn mại dâm robot có thể diễn ra trong tương lai. "Cách thiết kế của robot tình dục cho thấy chúng khuyến khích ý tưởng phụ nữ phải phụ thuộc vào nam giới và chỉ là công cụ để thực hiện các nhu cầu ảo tưởng của họ", Sinziana Gutiu, một nhà nghiên cứu của FRR cho biết, "Giống như những nội dung khiêu dâm khác, việc sử dụng robot tình dục có thể dẫn tới nạn hiếp dâm, bạo hành, xâm hại tình dục và mại dâm".

CEO McMullen đã phản đối báo cáo của FRR ngay lập tức. "Chúng tôi không lập trình Harmony để nuôi dưỡng tâm lý bệnh hoạn", McMullen cho biết, "Tôi sẽ không làm như vậy và sẽ phản đối việc đó".

FRR cũng chỉ ra rằng việc sử dụng búp bê tình dục sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa người và người trong xã hội "Robot tình dục có thể khiến con người cảm thấy gần gũi và đồng cảm", báo cáo của FRR cho biết, "Nhiều người sẽ thích mối quan hệ với robot vì chúng ít phức tạp hơn".

"Ai đó đã nói rằng chúng tôi đang cố thay thế con người", ông McMullen phủ nhận, "Điều đó thật ngớ ngẩn. Chúng tôi chỉ tạo ra một người bạn đời cho những ai không có hoặc không thể có nó".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN