Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:02
RSS

Tri hô khi phát hiện có trộm, nữ chủ nhà bị chém gục tại chỗ

Thứ sáu, 29/06/2018, 06:28 (GMT+7)

Bị phát hiện lẻn vào nhà ăn trộm đồ, Quân dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát rồi bỏ trốn. Đối tượng bị bắt sau nhiều ngày lẩn trốn.

Tri hô khi phát hiện có trộm, nữ chủ nhà bị chém gục tại chỗĐối tượng Nguyễn Văn Quân tại cơ quan điều tra

Tối ngày 28/6, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tiến hành tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1978, trú tại phường Quỳnh Dị, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân bị Quân ra tay tàn độc được xác định là bà Trần Thị Quế (SN 1962, trú tại cùng địa chỉ trên). Bà Quế là hàng xóm của gia đình Quân.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do cần tiền để trang trải chuyện nợ nần nên Quân đã nảy sinh ý đồ cướp tài sản.

Là người cùng khu vực nên Quân biết bà Quế đã mất chồng kinh tế khá giả và đang sống cùng người con trai vẫn còn nhỏ tuổi.

Đêm ngày 17/6 rạng sáng ngày 18/6, qua tìm hiểu, Quân biết được con trai bà Quế đang vắng nhà nên đối tượng nảy sinh ý định vào nhà bà Quế để trộm tài sản.

Khoảng 1h rạng sáng ngày 18/6, đối tượng bịt mặt, lẻn vào nhà bà Quế để thực hiện ý đồ. Trong khi đang lục lọi tìm cách trộm đồ, Quân bị bà Quế bất ngờ phát hiện và tri hô.

Lo sợ bị bại lộ, đối tượng dùng dao chém tới tấp nhiều nhát vào người bà Quế. Thấy người phụ nữ ngã gục, Quân mở cửa bỏ chạy. Nghe thấy tiếng động, nhiều người dân chạy sang kiểm tra thì phát hiện bà Quế nằm gục trên vũng máu nên đã gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi được thăm khám, xác định bà Quế bị đa chấn thương, có 17 vết chém bằng vật sắc. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã được chuyển ra Hà Nội để tiến hành điều trị ngay trong đêm. Vụ việc được thông báo cho Công an thị xã Hoàng Mai.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn truy tìm hung thủ gây án.

Quá trình sàng lọc đối tượng, cơ quan chức năng thấy Nguyễn Văn Quân là đối tượng khả nghi nhất nên đã tiến hành triệu tập đối tượng nên để lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Ban đầu, đối tượng còn quanh co chối tội, tuy nhiên, trước những chứng cứ của cơ quan điều tra đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Quân khai nhận do thiếu tiền đánh bạc và trả nợ nên đối tượng đã lên kế hoạch trộm cướp. Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng bỏ ra nhiều ngày theo dõi lịch sinh hoạt của mẹ con bà Quế.

Biết con trai bà Quế hay đi xem đá bóng về khuya nên đối tượng đã chọn thời điểm này để ra tay. Sau khi bị phát hiện, Quân sử dụng dao đã chuẩn bị sẵn chém nhiều nhát khiến chủ nhà ngã gục rồi nhanh chân bỏ trốn.

Trên đường bỏ chạy, Quân tạt qua nhà chị dâu là Đỗ Thị M. để tắm rửa xóa dấu vết sau đó ung dung về nhà nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đại diện UBND phường Quỳnh Dị cho biết Nguyễn Văn Quân là đối tượng bất hảo tại địa phương, đối tượng đã có vợ và 2 người con trai. Trước khi gây án, Quân từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản

Trong khi đó, chồng bà Quế đã qua đời cách đây 5 năm. Một mình bà nuôi 2 đứa con trai khôn lớn. Con trai đầu đã lấy vợ ra ở riêng, còn người con sau đang học lớp 10. Bà Quế sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán nước mắm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Hàng trăm cảnh sát dùng xe bọc thép đột kích hang ổ ma túy Lóng Luông

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN